Lấy 2 tỉ đồng của cô ruột cá độ bóng đá: 15 năm tù

Tòa buộc bị cáo phải hoàn trả cho người bị hại hơn 2 tỉ đồng và đóng án phí dân sự sơ thẩm 76 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Dũng với bị hại (Việt kiều Hà Lan) là cô cháu ruột. Bị hại và bị cáo thống nhất việc bị cáo mở sổ tiết kiệm ở Cần Thơ để bị hại chuyển tiền về cho bị cáo giữ giùm, không được tự ý rút khi chưa có ý kiến của bị hại vì tiền này dùng để mua đất. Trong hai năm 2008-2009, bị hại chuyển cho bị cáo ba lần gồm hơn 835 triệu đồng và 42.000 euro, tổng cộng hơn 2 tỉ đồng. Tuy nhiên, trong năm 2010, Dũng đã tự ý rút tiền VND trong sổ tiết kiệm, thế chấp các sổ tiết kiệm ngoại tệ vay ngân hàng lấy tiền để cá độ bóng đá. Do không trả được ngân hàng nên Dũng đã bán toàn bộ số tiền euro.

NHẪN NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm