Lo ngại giá vàng có thể thiết lập kỷ lục mới

(PLO)- Suy thoái kinh tế sẽ dẫn đến giá vàng tăng mạnh trong nửa cuối năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong báo cáo mới phát hành, Ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) cho biết, đã đánh giá lại mức tăng của giá vàng trong năm 2022. Theo đó, suy thoái kinh tế của Mỹ khiến giá vàng có khả năng leo lên mức cao kỷ lục là 2.500 USD/ounce, tương đương 70,8 triệu đồng vào cuối năm nay.

Vào tháng 3 vừa qua, giá vàng đã thiết lập kỷ lục mới là 2.078 USD/ounce, tương đương 58,8 triệu đồng/lượng.

Theo Goldman Sachs, hiện lạm phát đang trở nên dai dẳng hơn. Do đó, nếu lạm phát tăng nhanh và bền vững, vàng sẽ vượt trội so các tài sản khác. Vàng là tài sản vật chất, do đó giá trị của nó không thể bị xói mòn bởi lạm phát như các tài sản khác là trái phiếu và cổ phiếu.

Phiên giao dịch hôm 30-6, giá vàng thế giới duy trì mức 1.815 USD/ounce, tương đương 51,4 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ và SJC lần lượt bán ra thị trường là 54,5 và 68,9 triệu đồng/lượng.

Kitco

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm