Lở tuyết tấn công Nepal, 250 người mất tích

Hoạt động cứu trợ đang được tập trung ở thủ đô của Nepal, song các nhà hoạt động nhân đạo lo ngại sự tàn phá của trận động đất còn tồi tệ hơn ở các khu vực xa xôi hẻo lánh. Ảnh: Reuters

Hoạt động cứu trợ đang được tập trung ở thủ đô của Nepal, song các nhà hoạt động nhân đạo lo ngại sự tàn phá của trận động đất còn tồi tệ hơn ở các khu vực xa xôi hẻo lánh. Ảnh: Reuters

Lãnh đạo quận Rasuwa - ông Uddhav Bhattarai vừa thông báo thông tin trên trong bối cảnh lực lượng cứu hộ nước này vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân của trận động đất ác mộng tấn công hôm 25-4 khiến hàng ngàn người thiệt mạng.

Trong số những người mất tích trong vụ lở tuyết mới xảy ra tại làng Ghodatabela có nhiều du khách nước ngoài.

“Khu vực (xảy ra lở tuyết) nằm trong một khu công viên tự nhiên vốn nổi tiếng với nhiều du khách. Chúng tôi đang nỗ lực giải cứu các nạn nhân nhưng thời tiết xấu và mưa nặng hạt đang cản trở nghiêm trọng hoạt động của chúng tôi” – ông Bhattarai nói với hãng tin Reuters (Mỹ).

Theo Đỗ Quyên/NLĐO/Reuters

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm