Long An tăng trưởng kinh tế đạt 9,43%, vượt mức dự báo

(PLO)- Long An đang phục hồi tăng trưởng kinh tế khá tốt, tốc độ tăng trưởng kinh tế đến hết quý III/2022 đạt 9,43%, vượt mức dự báo; thu ngân sách đạt hơn 16.000 tỉ đồng, trong đó thu nội địa đạt 98%.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-10, UBND tỉnh Long An tổ chức Họp mặt, kỷ niệm 18 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 - 13-10-2022) nhằm ghi nhận, tôn vinh cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân có những đóng góp thời gian qua.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Long An đạt 9,43%, thu ngân sách nhà nước đạt 96%, trong đó đóng góp cho ngân sách từ khối Doanh nghiệp khoảng 4.600 tỉ đồng chiếm khoảng 35% nguồn thu nội địa. Công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được tăng cường; các hoạt động xúc tiến đầu tư được tập trung, khẩn trương thực hiện.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Long An Võ Quốc Thắng phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: HUỲNH DU

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Long An Võ Quốc Thắng phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: HUỲNH DU

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Long An cho biết: “Để “Đi tắt đón đầu”, thì tinh thần đồng hành, chia sẻ của chính quyền tỉnh Long An “Xem khó khăn của Doanh nghiệp là khó khăn chung của tỉnh” cần được thể hiện rõ hơn lúc nào hết.

Chúng tôi mong muốn rằng, các cấp Lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành tỉnh tiếp tục và thường xuyên gần gũi lắng nghe những ý kiến, đề xuất, kiến nghị của Doanh nghiệp, quan tâm cải cách thể chế, tháo gỡ khó khăn trong chính sách ở tất cả các lĩnh vực; Đưa ra giải pháp giải quyết khó khăn triệt để cho Doanh nghiệp; Tạo điều kiện tháo gỡ bất cập trong thực tế vận dụng các cơ chế, chính sách; Quyết tâm thúc đẩy các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng kết nối của tỉnh tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh”.

Thời gian qua, Long An đã phát huy được vai trò gắn kết chặt chẽ hơn giữa chính quyền và các doanh nghiệp, thường xuyên thông tin để kịp thời nắm bắt và hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình hoạt động đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út (thứ 2 từ phải sang) trao đổi với doanh nghiệp tại buổi họp mặt doanh nghiệp. Ảnh: HUỲNH DU

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út (thứ 2 từ phải sang) trao đổi với doanh nghiệp tại buổi họp mặt doanh nghiệp. Ảnh: HUỲNH DU

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết: “Lãnh đạo tỉnh rất mong các doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh Long An tiếp tục phát huy vai trò xung kích đi đầu trong công cuộc phát triển kinh tế, chuyển đổi số, năng động, bản lĩnh hơn và sáng tạo hơn, thích ứng nhanh với điều kiện mới, dám nghĩ dám làm, bằng tất cả sự cố gắng, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp; đề xuất và cùng với tỉnh triển khai các giải pháp thực hiện đạt hiệu quả nhất.”

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Long An sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân với quan điểm “xem doanh nghiệp là động lực, nguồn lực cho quá trình phát triển”. Đồng thời, Long An luôn sẵn sàng chào đón và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp hợp tác, đầu tư cùng nhau phát triển tại tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm