Lòng bao dung của vợ chồng nông dân nghèo

Cả gia đình được xếp ngồi ở hàng ghế dành cho phía người bị hại...

Theo lời kể của người đàn ông, đêm 5-6, con gái ông xin phép cha mẹ đi chơi với nhóm bạn bè thân bên huyện Châu Thành. Tuy nhiên, ông không thể nào ngờ đó là lần con ra đi mãi mãi. Ngay đêm hôm đó, gia đình rụng rời chân tay khi nhận được tin con gái đang trong cơn nguy kịch, được cấp cứu tại bệnh viện. Ông bà chạy tới nhưng chỉ kịp nhìn mặt đứa con thân yêu lần cuối… Sau này ông bà mới biết trong lúc con gái và bạn bè đi chơi, một người bạn của con đã nhậu say, chạy quá tốc độ, không làm chủ tay lái nên gây tai nạn. Con gái ông ngồi sau xe và bị nạn...

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo thực sự ăn năn hối cải vì người chết là bạn gái thân thiết của bị cáo, xin tòa xử nhẹ để bị cáo có thể đi làm kiếm tiền lo hương khói cho người bị hại...

Cuối phiên tòa, người đàn ông khẩn thiết: “Gia đình tôi quá nghèo khổ, con gái chúng tôi là lao động chính của gia đình, từ ngày cháu mất đi vợ chồng tôi vì đau buồn mà đã mất công ăn việc làm mấy tháng nay nhưng con tôi đã chết rồi, có đền bù bao nhiêu cháu cũng không sống lại được. Chúng tôi xin tòa xử nhẹ để cho bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời, chăm sóc cha mẹ già… Chúng tôi không yêu cầu bồi thường thêm...”.

Cảm động trước sự bao dung của gia đình người bị hại, mẹ bị cáo lau vội những giọt nước mắt và nói như để thanh minh với mọi người: “Gia đình chúng tôi cũng rất nghèo, sự việc không may xảy ra, biết con mình có lỗi nên vợ chồng tôi cũng đã phải bán hết một công đất để lo mai táng cho người bị hại. Giờ chồng tôi lại đang bị thần kinh, không làm được việc gì hết nhưng tôi hứa sẽ bồi thường nốt 3 triệu đồng còn lại cho gia đình bị hại trong thời gian sớm nhất...”.

Sau khi xem xét, cuối cùng HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ; khi phạm tội bị cáo chưa có giấy phép lái xe nên cần phạt nặng. Tuy nhiên, sau khi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo, thực sự ăn năn hối cải; đã tác động gia đình bồi thường cho người bị hại và được gia đình bị hại làm đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt; bị cáo phạm tội lần đầu, học vấn thấp, gia đình có công với cách mạng... nên tòa xem xét phạt bị cáo 24 tháng tù treo về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Kết thúc phiên tòa, hai mẹ con bị cáo quay ra cảm ơn vợ chồng người nông dân chất phác, giàu lòng vị tha. Bị cáo hứa sẽ tích cực đi làm kiếm tiền để lo hương khói cho người bạn gái xấu số…

ĐỨC TRÍ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm