Lý do sân đua chó Vũng Tàu ngưng hoạt động từ 10-3

(PLO)- Giấy phép đua chó cấp cho doanh nghiệp đã hết hạn và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không quy hoạch đất để làm trường đua loại hình này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa yêu cầu các sở, ngành khẩn trương có báo cáo đánh giá về quá trình hoạt động kinh doanh của trường đua chó do công ty Cổ phần Dịch vụ Thể thao Thi đấu Giải Trí - SES làm chủ đầu tư tại SVĐ Lam Sơn (TP Vũng Tàu). Lý do là dự án sẽ hết hạn và dừng hoạt động đua tại SVĐ Lam Sơn từ 10-3.

Tỉnh cũng đề nghị sớm mời chủ đầu tư dự án họp cùng tỉnh và các sở ngành để nghe nguyện vọng nhà đầu tư cũng như giải pháp trong trường hợp nhà đầu tư muốn tiếp tục kinh doanh loại hình trường đua chó như trên tại tỉnh.

25 năm thua lỗ nhưng vẫn xin gia hạn để làm giai đoạn 2

Theo tìm hiểu, doanh nghiệp (DN) được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 9-3-1998 và sẽ hết hạn vào ngày 9-3-2023. Trong 25 năm công ty ký hợp đồng với Sở VH-TT tỉnh để hoạt động kinh doanh loại hình đua chó tại Vũng Tàu cũng đã tạo ra sản phẩm du lịch thu hút du khách. Tuy nhiên, doanh nghiệp đầu tư nhiều nhưng lỗ lũy kế đến hết tháng 12-2020 là 181 tỉ đồng...

Từ đầu năm 2021, DN đã chủ động gửi văn bản cho Sở KH&ĐT, UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để xin được tiếp tục tăng thời gian hoạt động của dự án thêm 25 năm nữa để triển khai giai đoạn 2 dự án.

Giai đoạn này công ty không chỉ được bán vé tại Trường đua mà còn được phép bán vé đặt cược trên phạm vi toàn quốc thông qua các điểm bán vé ngoài Trường đua (outlet) và tin nhắn SMS.

Hoạt động đua chó tại SVĐ Lam Sơn, TP Vũng Tàu. Ảnh:DN

Hoạt động đua chó tại SVĐ Lam Sơn, TP Vũng Tàu. Ảnh:DN

Với việc phát triển thêm hai loại hình bán vé mới trong “Giai đoạn 2”, dự kiến công ty này sẽ đóng góp nguồn thu thuế GTGT và thuế tiêu thụ đặc biệt của ngành kinh doanh đua chó ít nhất là 100 tỉ đồng mỗi năm cho tỉnh nhà, và con số này sẽ tăng khoảng 30 lần sau 10 năm.

Tuy nhiên, ý kiến của một số sở ngành trả lời DN là tỉnh không có quy hoạch loại hình sân đua chó tại vị trí SVĐ Lam Sơn, hướng dẫn DN liên hệ tìm một ví trí đất khác phù hợp...Tuy nhiên các địa phương đều không mặn mà với đưa loại hình này vào quy hoạch, bố trí quỹ đất.

Thu hồi lại SVĐ Lam Sơn, hướng dẫn tìm vị trí khác

Do đến thời điểm này không có vị trí phù hợp, đầu tháng 2-2023, DN đã làm việc với Sở VH-TT thống nhất phương án dừng hoạt động tại SVĐ Lam Sơn, di dời trang thiết bị, vật tư.

DN đầu tư cho biết, do đã gửi đơn kiến nghị nhưng không được sự chấp thuận của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nên sẽ ngưng đua chó tại SVĐ Lam Sơn kể từ sau ngày 9-3 và thanh lý hợp đồng thuê sân.

DN đề xuất trong vòng 60 ngày kể từ 9-3-2023 sẽ di dời và hoàn trả mặt bằng trên SVĐ Lam Sơn. Tài sản để lại cho Sở VH-TT bao gồm khán đài, Nhà nhốt chó đua, văn phòng làm việc, Khu vực VIP.

Thông báo dừng hoạt động của công ty SES. Ảnh:MXH

Thông báo dừng hoạt động của công ty SES. Ảnh:MXH

Tuy nhiên sau khi có biên bản sẽ bàn giao sân, di dời thì mới đây trong cuộc đối thoại của tỉnh với các doanh nghiệp du lịch, đơn vị này lại bày tỏ mong muốn được gia hạn, tiếp tục hoạt động và tìm vị trí phù hợp.

Lãnh đạo trung tâm Thi đấu TDTT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thuộc Sở VH-TT, đơn vị trực tiếp ký hợp đồng cho DN thuê SVĐ Lam Sơn cho hay, thời gian đầu hoạt động đây là sản phẩm du lịch thu hút du khách đến Vũng Tàu, có hỗ trợ cho phát triển ngành du lịch.

Tuy nhiên khoảng từ 2017 đến nay loại hình này không còn thu hút du khách, chủ yếu là người đến cá cược xong rồi về. Doanh thu thấp nên ngân sách đóng cho nhà nước cũng thấp, bình quân khoảng 200 triệu đồng/năm.

Một giải thể thao được tỉnh Bà rịa-Vũng Tàu tổ chức trên khu vực sân cỏ của SVĐ Lam Sơn năm 2022. Ảnh: KN

Một giải thể thao được tỉnh Bà rịa-Vũng Tàu tổ chức trên khu vực sân cỏ của SVĐ Lam Sơn năm 2022. Ảnh: KN

Sở VH-TT cũng thông tin thêm, TP Vũng Tàu thiếu quỹ đất để tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao trong khi SVĐ Lam Sơn cho thuê nguồn thu không hiệu quả. Sở VH-TT đã lập đề án cải tạo sân Lam Sơn để phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao và đang trình thẩm định.

Sở KH&ĐT cho hay nếu muốn gia hạn giấy phép hoạt động, dự án cần phù hợp với quy hoạch của tỉnh. Tuy nhiên quy hoạch của tỉnh hiện nay chưa có loại hình này...Có ý kiến kết hợp loại hình này vào SVĐ mới của TP vũng Tàu tại phường 11 nhưng cũng chưa chốt.

Tỉnh cũng đề nghị sớm mời chủ đầu tư dự án họp cùng tỉnh và các sở ngành để nghe nguyện vọng nhà đầu tư cũng như giải pháp trong trường hợp nhà đầu tư muốn tiếp tục kinh doanh loại hình trường đua chó như trên tại tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm