Mặt trận cần đóng góp nhiều hơn vào công tác cán bộ của Đảng

Sáng 7-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP.HCM lần thứ 5, khóa XI (2019-2024).

Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đánh giá cao kết quả công tác mặt trận và hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

Trong năm 2021, ông Ngô Sách Thực yêu cầu MTTQ Việt Nam TP bám sát vào chủ đề năm của TP là “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”. Ông gợi mở một số vấn đề như Mặt trận TP.HCM phải tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội IX MTTQ Việt Nam, Nghị quyết ĐH Đảng các cấp và ĐH lần thứ XIII của Đảng. Mặt trận cần đóng góp nhiều hơn đối với công tác cán bộ của Đảng; phát huy vai trò của người tiêu biểu, có uy tín trong nhân dân…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng với cả nước cũng như TP. Trong đó có bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp cũng như thực hiện các nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thành lập TP Thủ Đức.

Từ đó, ông Hải đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp cho MTTQ như: Ban hành kế hoạch để triển khai chủ đề năm 2021 của TP; đổi mới phương thức hoạt động; tăng giám sát, phản biện xã hội; tăng cường tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo…

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu thay mặt tập thể cán bộ Mặt trận tiếp thu ý kiến gợi mở từ phía Trung ương và Thành ủy TP. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng đã thông qua chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021. Cụ thể, MTTQ tiếp tục nỗ lực tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Cùng đó là thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia triển khai và thực hiện công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã hiệp thương bổ sung 10 nhân sự mới làm ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ XI (2019-2024). Hiện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa XII đã có 138 ủy viên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm