Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM nắm bắt kịp thời nguyện vọng của dân

(PLO)- Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu ghi nhận năm 2022 MTTQ Việt Nam TP liên tục đổi mới cả nội dung và hình thức với hoạt động phong phú.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ chín, khóa XI (2019 – 2024).

Báo cáo, đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2022, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho biết năm qua TP đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, vượt chỉ tiêu.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Thành Trung báo cáo, đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2022

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Thành Trung báo cáo, đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2022

“Công tác tuyên truyền, vận động được hệ thống MTTQ kịp thời đẩy mạnh, hình thức tuyên truyền qua trang tin điện tử, các trang mạng xã hội.Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào của Trung ương và TP phát động, nhất là thực hiện chủ đề năm 2022” – ông Trung nói.

Các hoạt động phong trào, an sinh xã hội được quan tâm, sớm phục hồi, đi vào nề nếp và ngày càng được đẩy mạnh. Tổ chức thăm Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ và thực hiện các công trình chăm lo, hỗ trợ các điểm đảo Trường Sa, Nhà giàn và Nhân dân trên các đảo…

Mặt trận TP đã theo sát và có hướng dẫn kịp thời, phối hợp với các cơ quan có liên quan để thực hiện việc đảm bảo chế độ, chính sách cho cán bộ Mặt trận tại các đơn vị sáp nhập.

Bên cạnh những mặt tích cực, ông Trung nhìn nhận năm qua vẫn còn một số hạn chế như việc nắm tình hình Nhân dân còn chậm ở một số nơi, chưa tiếp cận nhanh với sự phát triển của công nghệ trong công tác tuyên truyền, vận động.

Công tác vận động ủng hộ các nguồn quỹ, nguồn vận động gặp nhiều khó khăn, chất lượng thực hiện phong trào thi đua chưa có nhiều mô hình sáng tạo ở một số khu dân cư. Chưa phát huy hết vai trò tiềm năng của các chuyên gia, nhà khoa học, các cá nhân tiêu biểu có uy tín trong các dân tộc, các vị chức sắc các tôn giáo...

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bày tỏ sự vui mừng vì sự hồi sinh của TP sau đại dịch, về kết quả mà Mặt trận TP đạt được trong năm 2022.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đánh giá cao kết quả mà Mặt trận TP đạt được năm 2022

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đánh giá cao kết quả mà Mặt trận TP đạt được năm 2022

“MTTQ Việt Nam TP đã tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động lớn rất thành công như Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cho 1994 khu dân cư; Tổ chức tháng cao điểm vì người nghèo có sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, giám sát phản biện xã hội quan tâm tuyên truyền biển đảo, mô hình gia đình Việt hết sức đặc trưng của TP, tập trung vào những vấn đề thiết thực…” – ông Châu nói.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, cán bộ ít, khối lượng công việc nhiều, thay đổi nhân sự đứng đầu nhưng hoạt động của Mặt trận TP vẫn ổn định và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp đặc biệt vinh dự nhận cờ thi đua xuất sắc nhiều năm liền.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM vinh dự nhận cờ thi đua xuất sắc toàn diện năm 2022

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM vinh dự nhận cờ thi đua xuất sắc toàn diện năm 2022

“Trong thời gian qua, Mặt trận TP liên tục đổi mới về nội dung và hình thức, nhiều hoạt động phong phú. Trong thời gian tới Mặt trận TP cần liên kết, hỗ trợ MTTQ Việt Nam ở các tỉnh chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa những đổi mới, sáng tạo, kinh nghiệm để phát tiếp tục nhân rộng ra cả nước” – ông Châu nhấn mạnh.

Ông hy vọng trong thời gian tới, Mặt trận TP tiếp tục phát huy tốt vai trò của các giới các ngành, đổi mới để nắm bắt tình hình nhân dân nhất là ở điểm nóng để có thể xử lý kịp thời, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân.

Bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022.

Bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022.

Tại hội nghị 100% Ủy viên có mặt đã thống nhất thông qua Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022 và Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cũng ghi nhận và biểu dương và trao tặng khen thưởng cho 27 tập thể và 26 cá nhân thành tích của các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022.

5 Ủy viên được hiệp thương vào Ủy ban MTTQ TP.HCM

Tại Hội nghị cũng đã hiệp thương bổ sung năm nhân sự vào Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nhiệm kỳ XI (2019 - 2024).

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM lên tặng hoa chúc mừng cho vị Ủy viên.
Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM lên tặng hoa chúc mừng cho vị Ủy viên.

1. Ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM.

2. Ông Đào Xuân Đức, Chủ tịch Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp TP.HCM.

3. Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.

4. Ông Đinh Huỳnh Trung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 6

5. Ông Thạch Nghi Xuân, Phó Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm