Mâu thuẫn vặt, ném đá vỡ đầu hàng xóm

Theo cáo trạng, chiều 20-7-2013, sau khi uống rượu về Tâm cùng bạn là Võ Trường Khắc Duy lớn tiếng chửi sang nhà ông Phạm Văn Lân (đối diện nhà Tâm) do có mâu thuẫn trước đó nhưng được cha Tâm can ngăn. Cả hai đến tiếp quán nhậu và gây sự với con ruột và con rể ông Lân nhưng được mọi người can ngăn nên không xảy ra hậu quả gì. tối cùng ngày, Tâm đứng ngoài đường trước nhà ông Lân để chửi nhau với ông Lân và con ông. Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại thì Tâm nhặt một cục đá ném trúng giữa trán ông Lân gây thương tích. Sau khi gây án, Tâm và Duy lên xe máy bỏ đi. Ông Lân được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh cấp cứu, điều trị đến 10 ngày sau mới xuất viện với tỉ lệ thương tật là 25%.

HOÀNG VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm