Miền Trung: Sau nắng gay gắt, giông lốc làm chìm tàu, ngã lúa

(PLO)- Trận mưa kèm giông lốc vào khuya qua đã gây ra nhiều thiệt hại tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-5, ông Thái Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị cho biết, tại địa phương đã ghi nhận những thiệt hại ban đầu do mưa lớn và giông lốc xảy ra vào khuya qua.

Một tàu cá của ngư dân ở Thừa Thiên Huế bị sóng đánh chìm.

Một tàu cá của ngư dân ở Thừa Thiên Huế bị sóng đánh chìm.

Theo thống kế chưa đầy đủ, đến 8 giờ 20 sáng nay, tại huyện Vĩnh Linh ghi nhận một nhà bị tốc mái thiệt hại khoảng 50 triệu đồng, một trang trại chăn nuôi ở xã Vĩnh Lâm bị tốc mái thiệt hại 45 triệu đồng.

Giông lốc còn khiến hai thuyền đánh cá nhỏ ở xã Vĩnh Thái bị chìm. Ngay trong sáng nay, hai chiếc thuyền này đã được đưa vào bờ, không có thiệt hại về người. Mưa gió cũng khiến 37 ha lúa ở xã Vĩnh Hòa bị đổ ngã.

Hiện nay, nhiều diện tích lúa tại huyện Triệu Phong cũng bị ảnh hưởng, sáng cùng ngày lãnh đạo UBND huyện này đã đi kiểm tra và đang tiến hành thống kê thiệt hại.

Người dân hỗ trợ đưa tàu cá gặp nạn vào bờ.

Người dân hỗ trợ đưa tàu cá gặp nạn vào bờ.

Tại Thừa Thiên Huế, mưa lớn kèm giông lốc cũng gây những thiệt hại.

Ông Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, huyện Phú Vang cho biết, hai chiếc tàu của ông Trương Viết Hiệp và ông Phan Bá Liền bị ảnh hưởng do giông lốc và sóng lớn.

Theo ông Tùy, hai tàu cá khi đang neo đậu thì bị đứt dây neo, trôi dạt. Trong đó tàu của ông Trương Viết Hiệp bị chìm hẳn, tàu của ông Phan Bá Liền bị trôi dạt.

"Vào sáng nay lực lượng chức năng và người dân đã lai dắt một tàu cá bị trôi dạt vào bờ an toàn, tàu bị chìm đang được tiến hành trục vớt", ông Tùy nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm