Tàu cá bị chìm khi được kéo vào bờ, 11 thuyền viên thoát chết

(PLO)- Tàu cá hỏng máy, đang được tàu khác kéo vào bờ thì nước tràn vào, chìm tàu, 11 thuyền viên được cứu sống.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-2, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Bình Thuận đã có công văn gởi Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và UBND tỉnh Bình Thuận liên quan tàu cá có 11 thuyền viên bị chìm trên biển.

Tàu cá bị chìm ở cửa biển La Gi năm 2021. Ảnh PN.

Tàu cá bị chìm ở cửa biển La Gi năm 2021. Ảnh PN.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, lúc 14 giờ 30 phút ngày 2-2, tàu cá BTh 98064 TS, dài 20,5m, công suất 350CV, hành nghề lưới kéo gồm 11 lao động do ông Lê Hoàng Nguyên (46 tuổi, ngụ phường Bình Tân, thị xã La Gi) làm chủ kiêm thuyền trưởng, đang đánh bắt hải sản ở tọa độ 09°17’00’’N - 108°11’00’’E thuộc vùng biển Bà Rịa - Vũng tàu thì bị hỏng máy, ngưng hoạt động.

Sau đó tàu cá BTh 98296 TS do ông Lê Hoàng Tùng làm thuyền trưởng đánh bắt gần đó đã tiếp cận, tiến hành lai dắt tàu cá BTh 98064 TS bị sự cố về cảng La Gi, Bình Thuận để sửa chữa.

Sau khi lai dắt gần 3 ngày an toàn nhưng đến 8 giờ ngày 5-2, khi đến tọa độ 10°24’00’’N - 107°52’00’’E cách Tây Nam mũi Kê Gà (xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam) khoảng 20 hải lý thì tàu cá BTh 98064 TS bị nước tràn vào, làm chìm tàu.

11 thuyền viên trên tàu phải nhảy xuống biển đã được tàu cá BTh 98296 TS tổ chức cứu vớt an toàn và đưa vào cảng cá La Gi lúc 5 giờ ngày 6-2.

Hiện nay, sức khỏe, tinh thần của các thuyền viên đều ổn định và gia đình chủ tàu đang liên hệ với các phương tiện để trục vớt tàu cá BTh 98064 TS để tiếp tục lai dắt về cảng cá La Gi để sửa chữa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm