'Một công ty lớn mà không quản trị số sẽ lạc hậu'

Tại hội nghị tổng kết năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn chiều 12-1, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá: “Bốn ngành công nghiệp chủ lực ở TP.HCM đều có doanh nghiệp (DN) “đầu làng”.

Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn nên hình thành và mở rộng các mặt trận để chúng ta không phải trở thành con chim đầu đàn mà là Tổng Công ty đầu đàn để dẫn dắt, phát triển công nghiệp TP.HCM."

Chỉ tiêu từ sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, nộp thuế, nộp ngân sách của các ngành công nghiệp TP.HCM đều tăng. Ảnh: MOIT.

Ông Hoan cho biết thêm, trong điều kiện thật sự khó khăn, nhờ quyết tâm cao trong chỉ đạo, trong điều hành của Tổng Công ty nên về cơ bản các hoạt động có kết quả nhất định đáng khích lệ. Tất cả chỉ tiêu từ sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, nộp thuế, nộp ngân sách đều tăng. Hiện tượng rất lạ, đặc biệt thu nhập bình quân của mỗi công chức, lao động tăng 10%.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Võ Văn Hoan thay mặt tặng bằng khen cho các cá nhân. 

Góp ý đến kế hoạch triển khai năm 2022, ông Hoan đề nghị Tổng Công ty nên xây dựng một chiến lược phát triển của công ty trong giai đoạn mới, phù hợp cuộc cách mạng 4.0 và yêu cầu phát triển của kinh tế số.

Từ đó, phát triển một TP công nghiệp, công nghiệp 4.0, công nghiệp chuyển đổi số, không phải công nghiệp thâm dụng lao động, sử dụng máy móc cũ kĩ, lạc hậu. Tổng Công ty phải là chủ lực phát triển bốn ngành công nghiệp trên.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại hội nghị.

Ngoài ra, ông Hoan nói thêm: “Công ty cần phát triển mở rộng chiều sâu những ngành nghề kinh doanh chính nhằm mục tiêu nâng cao giá trị cạnh tranh, sức cạnh tranh, tỉ suất lợi nhuận trên vốn kinh doanh. Một DN lớn không có ý thức, định hướng chuyển đổi số phát triển, quản trị số thì sẽ chậm và lạc hậu.  Ngoài ra, liên kết hợp tác phải đi vào chiều sâu, phải thực chất lấy hiệu quả là quan trọng hàng đầu.

Tổng Công ty nên tập trung xây dựng và hoàn thiện phương án cổ phần hóa của Tổng công ty trong giai đoạn 2022-2025, phương án dựa trên chiến lược phát triển, hiện trạng hoạt động, đánh giá toàn diện nhu cầu khả năng, lợi thế công ty… Mọi khâu của quá trình cổ phần hóa theo quy định, không đi tắt đón đầu, làm chắc làm đúng, đặt lợi ích nhà nước lên hàng đầu.

Ông Nguyễn Phương Đông, Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn thông tin: tổng doanh thu năm 2021 hơn 5.700 tỉ đồng, đạt 100.98 % kế hoạch nội bộ, nộp ngân sách hơn 3.100 tỉ đồng.

Theo đó, chỉ tiêu năm 2022 công ty đặt ra là tổng doanh thu thực hiện hơn 4.700 tỉ đồng bằng 103,35 % so với ước thực hiện năm 2021, nộp ngân sách 3.194 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Phương Đông, Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn phát biểu.

Ngoài ra, Tổng Công ty đề ra nhiều giải pháp trong năm 2022 như tiếp tục triển khai chương trình chuyển đổi số.

Đồng thời, bám sát chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; tiếp tục xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng DN” và tình hình thực hiện theo yêu cầu của Ban chỉ đạo tái cơ cấu, cổ phần hóa DN trong giai đoạn 2021-2025.

Khu Công nghiệp TP.HCM hồi sinh
Khu Công nghiệp TP.HCM hồi sinh
(PLO)- Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, chúng ta không quên tri ân đội ngũ doanh nhân-doanh nghiệp của cả nước và của TP.HCM đã góp phần to lớn trong cuộc chiến “chống dịch như chống giặc” suốt hơn 6 tháng qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm