Một người dân Bắc Từ Liêm trốn cách ly

Chiều nay, 6-8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp của Thường trực Thành uỷ với Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố và các đơn vị, địa phương trên địa bàn để đôn đốc công tác phòng chống dịch.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trần Thế Cương, Bí thư, Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm cho biết, liên quan đến ca bệnh 714, đến 15giờ chiều 6-8 đã xác minh được 73 trường hợp F1. Trong số này, 14 người sinh sống tại quận Bắc Từ Liêm. Ngoài ra, còn có 162 trường hợp F2.

Đến nay, quận này cũng đã lấy được 100% mẫu các trường hợp liên quan đến ca bệnh 714 và gửi cho CDC Hà Nội xét nghiệm.

Tuy nhiên, trong số các trường hợp F2, có ông Đào Ngọc Toàn (SN 1960) sinh sống cùng tòa nhà với bệnh nhân. Ông Toàn đi làm về lúc 5 giờ 30 sáng 6-8, nhưng không phối hợp khai báo y tế mà bỏ trốn khỏi khu vực cách ly, chung cư mini tại số 5/4 Kiều Mai, phường Phúc Diễn.

“Đến nay quận Bắc Từ Liêm vẫn không liên lạc được với ông Toàn” - ông Cương thông tin.

Nơi ở của bệnh nhân 714 tại phố Kiểu Mai, quận Bắc Từ Liêm bị phong tỏa đêm 5-8

Chung cư này hiện có khoảng 30 hộ gia đình, với khoảng 100 nhân khẩu. Sau khi bệnh nhân 714 được phát hiện dương tính với COVID-19, chính quyền địa phương đã phong toả, phun khử khuẩn khu vực này.

Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết tính đến 14 giờ ngày 6-8, toàn thành phố đã thống kê được 96.479 người về từ Đà Nẵng, tính từ ngày 8-7.

Cơ quan y tế đã xét nghiệm sâu PCR cho 586 trường hợp, kết quả 582/586 mẫu âm tính. Đang đợi kết quả 4 mẫu còn lại.

Trong số này, 432 trường hợp có triệu chứng, thì 31 người có yếu tố dịch tễ liên quan đến các bệnh viện của Đà Nẵng; và 154 trường hợp không có triệu chứng, với 35 người có yếu tố dịch tễ liên quan tới các bệnh viện tại Đà Nẵng.

Bên cạnh đó Hà Nội đã thực hiện test nhanh cho 72.791 người. Qua đó ghi nhận 12 trường hợp dương tính, nhưng chuyển sang xét nghiệm sâu PCR thì tất cả đều âm tính.

Liên quan đến chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung về việc việc xét nghiệm PCR cho toàn bộ người về từ Đà Nẵng từ 15-7 đến nay, ông Hiền cho biết Sở Y tế đã rà soát 11 bệnh viện của thành phố, gồm 8 công lập, 3 ngoài công lập. Công suất xét nghiệm PCR của các có sở này là 2.500 mẫu/ngày.

Ngoài ra, Bộ Y tế đã có chỉ đạo 4 bệnh viện trung ương hỗ trợ thêm cho Hà Nội, gồm Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Bệnh viện Đại học Y, với năng lực xét nghiệm khoảng 2.500 mẫu/ngày.

Ông Hiển cho biết đã yêu cầu CDC Hà Nội khẩn trương mua sắm sinh phẩm, vật tư phục vụ xét nghiệm, và lãnh đạo thành phố đã làm việc với Cty Việt Á tăng cường hỗ trợ, lắp đặt máy móc, đảm bảo năng lực xét nghiệm đạt 5.000 mẫu/ngày. 

"Như vậy, với năng lực của Hà Nội và trung ương hỗ trợ, công suất xét nghiệm sẽ 6000 - 7000 mẫu, cơ bản đáp ứng được yêu cầu", ông Hiền nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm