Mỹ sẽ tài trợ 8 triệu USD để khắc phục hậu quả bom mìn tại Quảng Trị

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện nay, Quảng Trị vẫn còn khoảng 80% diện tích đất đai mang nặng vết thương chiến tranh.

Bà Rose Gottemoeller trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị vào ngày 3 - 2.

Trao đổi với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, bà Rose Gottemoeller thể hiện sự vui mừng khi chuyến thăm, làm việc diễn ra đúng dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ. Bà Rose Gottemoeller khẳng định mô hình khắc phục hậu quả chiến tranh đang được triển khai tại tỉnh Quảng Trị hoàn toàn có thể áp dụng cho những mảnh đất bị ô nhiễm bom mìn khác trên toàn thế giới.

Bà Rose Gottemoeller vui mừng thông báo, trong năm 2015, Hoa Kỳ sẽ chi 8 triệu USD cho hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh ở tỉnh Quảng Trị. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mong muốn, tỉnh Quảng Trị nói riêng và đất nước Việt Nam sẽ không còn ẩn chứa những mầm họa chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm