'Nga hoàn toàn không vi phạm Hiệp ước INF'

“Nga đã quan sát và tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt các điều luật của Hiệp ước và không cho phép bất kỳ vi phạm nào xảy ra”, ông Matveyevsky, người chịu trách nhiệm cho đơn vị tên lửa và pháo binh lục quân Nga, tuyên bố.

Theo tờ TASS, vị quan chức quân sự lưu ý rằng việc Mỹ liên tục cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước INF là một chiến dịch hoàn toàn không có căn cứ.

Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) được Liên Xô và Mỹ ký kết ngày 8-12-1987 và chính thực có hiệu lực vào ngày 1-6-1988. Nội dung Hiệp ước INF bao gồm các vấn đề liên quan đến tên lửa mặt đất tầm ngắn (từ 500 đến 1.000 km) và tên lửa tầm trung (từ 1.000 đến 5.500 km).

Vào ngày 15-1, Nga và Mỹ đã tổ chức các cuộc tham vấn liên cơ quan về Hiệp ước INF ở Geneva. Washington một lần nữa cáo buộc Moscow vi phạm thỏa thuận kiểm soát vũ khí. Mỹ đe dọa sẽ rời bỏ hiệp ước vào ngày 2-2 trừ khi Nga phá hủy tên lửa 9M729 của nước này, vũ khí được cho là vi phạm thỏa thuận.

Đại diện phía Nga đáp trả cho rằng trong cuộc tập trận Zapad-2017 vào ngày 18-9-2017, tên lửa 9M729 được phóng thử nghiệm tại trường bắn Kapustin Yar chỉ với tầm bắn tối đa dưới 480 km.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm