Ngân hàng Nhà nước bất ngờ hút tiền về

(PLO)-Ngân hàng Nhà nước vừa phát hành tín phiếu để hút tiền về.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào hôm qua (11-3), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chào thầu tín phiếu kỳ hạn 28 ngày và đã hút ròng về gần 15.000 tỉ đồng. Đây là phiên phát hành tín phiếu đầu tiên của năm 2024.

Trước đó, trong quý IV-2023, NHNN cũng đã nhiều lần thực hiện phát hành tín phiếu và hút tiền về hệ thống với số tiền hàng trăm ngàn tỉ đồng.

Thời điểm này, tỉ giá căng thẳng và xuất hiện tình trạng đầu cơ, găm giữ ngoại tệ. Nguyên nhân, Mỹ thực thi chính sách môi trường lãi suất cao, trong khi Việt Nam duy trì nới lỏng chính sách tiền tệ.

Việc rút tiền về hệ thống thông qua phát hành tín phiếu đã giúp hạ nhiệt tỉ giá, chống găm giữ ngoại tệ. Sau đó, đến tháng 11, NHNN đã trả lại tiền hệ thống khi áp lực lên thị trường tài chính đã không còn, cũng như phục vụ cho nhu cầu tín dụng vào cuối năm.

Theo giới phân tích, lần phát hành tín phiếu đầu tiên trong năm 2024 được diễn ra trong bối cảnh, tỉ giá USD/VND trên thị trường tự do liên tục tăng mạnh so với tỉ giá liên ngân hàng và đã có lúc tiền đồng chạm mức gần 26.000 đồng. Giá vàng chênh lệch cao là nguyên nhân gây tăng mạnh tỉ giá tự do.

Hiện chênh lệch lãi suất USD và tiền đồng vẫn sẽ là yếu tố rủi ro gây áp lực lên tỉ giá.

NHNN đang có bước đi thăm dò thị trường vì các yếu tố hỗ trợ tỉ giá như dòng vốn FDI, thặng dư thương mại vẫn tốt. Ngoài ra, NHNN đi trước việc phòng ngừa khả năng những biến động của chỉ số đồng USD khi vào ngày 20-3 này, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ có thông báo về chính sách lãi suất.

Việc hút tiền thông qua phát hành tín phiếu vẫn là con số rất nhỏ nếu đặt bên cạnh lực hút của năm 2023, và cũng chưa gây ra nhiều áp lực lớn nào cho thanh khoản, trong bối cảnh tiền gửi tiết kiệm còn rất nhiều trong hệ thống ngân hàng nhưng tăng trưởng tín dụng vẫn thấp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm