Ngày 24-11: Cần Thơ thêm 942 ca nhiễm, An Giang thêm 17 ca tử vong

Ngày 24-11, TP Cần Thơ có thêm 942 ca nhiễm COVID-19, 420 ca được điều trị khỏi, 3 ca tử vong. Liên tục nhiều ngày qua, TP này ghi nhận số ca nhiễm mới toàn trên 900 ca/ngày, vì thế chỉ trong một tuần qua (18 đến 24-11), Cần Thơ đã có 5.876 ca nhiễm.

Tính từ ngày 8-7 đến nay, TP Cần Thơ đã có 20.026 ca nhiễm, trong đó có 10.124 ca đã được điều trị khỏi, 162 ca tử vong. Hiện TP đang điều trị 3.114 ca tại các bệnh viện theo mô hình tháp 3 tầng, trong đó có 142 ở tầng 3; có 5.655 F0 đang cách ly, điều trị tại nhà.

Cùng ngày TP Cần Thơ đã tiêm thêm được hơn 42.000 liều vaccine. Tỉ lệ người dân TP được tiêm vaccine đạt 77,7% (mũi 2 là 63,5%).

Liên tục trong nhiều ngày, Cần Thơ ghi nhận hơm 900 ca nhiễm/ngày. Ảnh: Cổng thông tin COVID-19 TP Cần Thơ.

Trong ngày, tỉnh Tiền Giang ghi nhận thêm 60 ca mắc COVID-19 (gồm 14 ca trong cộng đồng, số ca còn lại trong khu cách ly, phong tỏa); thêm 6 ca tử vong.

Tính đến nay toàn tỉnh đã ghi nhận tổng số 24.116 ca nhiễm, trong số này có 18.532 ca được điều trị khỏi (tỷ lệ 76,84%), 492 ca tử vong. Cạnh đó, tỉnh đã tiêm trên 2,34 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Tỉ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm vaccine đạt 99,2% (mũi 1), 76,8% (mũi 2). Có 87.465 trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đã được tiêm mũi 1, đạt 48,6%.

Tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 482 trường hợp nghi nhiễm trong ngày, gồm 445 ca xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 23 ca khám sàng lọc tại cơ sở y tế, 14 trường hợp là F1. Đến nay, tỉnh này có 7.716 ca nhiễm đã công bố và 482 trường hợp nghi nhiễm mới chờ Bộ Y tế công bố; trong đó 4.714 ca khỏi bệnh và 70 ca tử vong.

Trước tình hình số ca nhiễm tăng cao, Vĩnh Long đã kích hoạt bệnh viện dã chiến số 7 tại ký túc xá Trường Đại học Xây dựng Miền Tây với quy mô 1.000 giường. Tổng cộng, tỉnh đã có 7 bệnh viện dã chiến thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 với quy mô gần 4.000 giường.

Tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 625 ca mắc mới trong ngày, gồm 28 ca về từ các tỉnh thành, 186 ca trong các cơ sở cách ly y tế, 3 ca trong cơ sở điều trị, 229 ca trong khu phong tỏa và 179 ca trong cộng đồng; thêm 3 ca tử vong.

Trong số ca mắc mới có 229 người tiêm đủ liều vaccine, 82 người tiêm 1 liều, 85 người chưa tiêm, còn 229 người đang được điều tra thông tin tiêm vaccine. Tổng cộng trên địa bàn tỉnh đến nay đã có 18.465 ca dương tính, số bệnh nhân đang điều trị là 5.837ca, 252 ca tử vong.

Hôm nay, tỉnh Trà Vinh ghi nhận 299 ca dương tính, trong đó có 206 ca trong cộng đồng, 42 ca trong khu cách ly, 26 ca tại cơ sở y tế, 25 ca là người về từ ngoài tỉnh. Trong số ca mắc mới có 80 ca đã tiêm 2 mũi vaccine và 47 ca đã tiêm 1 mũi. Toàn tỉnh đã ghi nhận 6.409 ca nhiễm, trong đó 2.799 bệnh nhân được điều trị khỏi.

Cùng ngày, tỉnh Bến Tre ghi nhận số ca COVID-19 mới tăng vọt lên 430 ca. Trong số này có 415 ca trong cộng đồng, 15 ca trong khu cách ly; Nhiều ca liên quan đến nhiều ổ dịch ở các công ty trong khu công nghiệp và các doanh nghiệp.

Tính đến nay, tỉnh này đã ghi nhận tổng số 5.514 ca nhiễm, trong đó có 2.927 ca được điều trị khỏi, 60 ca tử vong.

Cạnh đó, toàn tỉnh có 94,91% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine, trong đó có 61,39 % tiêm đủ 2 mũi. Hiện tỉnh đang triển khai kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca mắc mới tăng nhanh, tỉnh Bến Tre đã triển khai kế hoạch cho điều trị F0 tại nhà đối với các trường hợp nhẹ và không triệu chứng.

Trong ngày, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành văn bản yêu cầu tăng cường các biện pháp ngăn chặn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, các xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực có dịch cấp 3 trở lên sẽ thực hiện việc phát phiếu đi chợ cho người dân (không quá 15 lần/tháng). Đồng thời, quy định giờ đi chợ hợp lý, đảm bảo giãn cách 2m, không tập trung đông người và người đi chợ phải được tiêm đủ hai mũi vaccine.

Lãnh đạo tỉnh này khuyến cáo lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hạn chế tham gia các hoạt động không cần thiết, kể cả các đám hiếu, hỷ… Đặc biệt, hạn chế tối đa việc đi lại thường xuyên ra vào ngoài tỉnh, khi về nơi cư trú hạn chế tiếp xúc người xung quanh, không tham gia các sự kiện tập trung đông người...

Tính từ đầu đợt dịch đến tối 23-11, Hậu Giang ghi nhận 4.137 ca mắc, điều trị khỏi 2.081 ca, có 11 ca tử vong, hiện đang cách ly điều trị 2.045 ca. Cạnh đó, tỉnh đã tiêm 944.529 liều vaccine, trong đó có 363.160 người đã tiêm đủ hai mũi và 218.209 người mới tiêm mũi 1.

Cùng ngày, tin từ UBND tỉnh Kiên Giang cho hay vừa có công văn thông báo ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh dừng hoạt động của các chốt kiểm soát liên ngành thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh này cũng thống nhất cho giải thể Đội phản ứng nhanh tiếp nhận số lượng đông người Kiên Giang trở về từ các địa phương khác, theo đề nghị của Công an tỉnh.

Đồng thời giao UBND các địa phương thực hiện tiếp nhận người dân trở về và có trách nhiệm báo cáo số lượng gửi Sở Y tế tổng hợp để báo cáo UBND tỉnh và Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh.

Thống kê đến tối 23-11, Kiên Giang phát hiện 17.931 ca mắc, trong đó, TP Rạch Giá là địa phương có số ca cao nhất tỉnh với 5.193 ca, kế đó là huyện Châu Thành với 2.035 ca.

Theo Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, trong ngày, địa phương này ghi nhận 491 ca mắc mới, trong đó, có 283 ca phát hiện qua sàng lọc tại cộng đồng, 140 người là F1 đã được cách ly trước đó.

Tính từ đầu đợt dịch đến nay, Sóc Trăng đã ghi nhận 13.822 ca mắc, điều trị khỏi 9.140 ca, có 87 trường hợp tử vong, hiện đang cách ly điều trị 4.595 ca. Về độ phủ vaccine phòng COVID-19, tỉ lệ người dân Sóc Trăng từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm mũi 1 là 92,63%, tỉ lệ người đã tiêm đủ hai mũi là 73,9%.

Tỉnh An Giang hôm nay ghi nhận 250 ca mắc COVID-19, 490 ca khỏi bệnh. Đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận tổng cộng 21.688 ca nhiễm, trong đó có 15.581 ca đã khỏi bệnh. Trong số ca mắc mới có 146 ca cộng đồng; TP Châu Đốc là địa phương phát hiện ca cộng đồng nhiều nhất với 60 ca.

Đáng chú ý số ca tử vong tại An Giang đã vượt cả Đồng Tháp. Cụ thể trong ngày tỉnh này nh ghi nhận đến 17 ca tử vong. Tổng cộng đến nay đã có 327 ca tử vong.

Tỉnh Bạc Liêu, cập nhật đến 6 giờ sáng ngày 24-11, tỉnh này có thêm 418 ca nhiễm, 301 ca bình phục, một ca tử vong. Lũy kế đến nay tỉnh này đã có 10.629 ca nhiễm, trong đó có 6.487ca đã bình phục, 98 ca tử vong, 4.044 ca đang điều trị.

Cạnh đó, tỉnh đã có 91,65 trẻ em 12-17 tuổi được tiêm vaccine; tỉ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm vaccine đạt 97,1% (mũi 1) và 65,48% (mũi 2).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới