Bình Thuận: Bệnh nhân COVID-19 tử vong đã hơn 100 người

Chiều 24-11, bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Thuận đã ký báo cáo diễn biến, tình hình phòng chống dịch trong ngày.

Theo đó, trong ngày 470 ca mắc COVID-19, trong đó thành phố Phan Thiết vẫn là địa phương có ca nhiễm nhiều nhất 129 ca và có 64 cộng đồng.

Điều trị bệnh nhân nặng tại Bệnh viện thị xã La Gi.

Tính đến chiều ngày 24-11, toàn tỉnh Bình Thuận đã có 13.593 ca mắc COVID-19 (Phan Thiết 5.965, La Gi 2.230, Hàm Thuận Bắc 1.226, Tuy Phong 1.252, Bắc Bình 721, Đức Linh 704, Hàm Thuận Nam 581, Tánh Linh 397, Hàm Tân 226). Riêng huyện đảo Phú Quý sau gần 2 năm không có ca nhiễm, chỉ hơn 10 ngày sau ca nhiễm đầu tiên đến nay đã có đến 291 ca nhiễm COVID-19.

Về tình hình điều trị, hiện đang có 5.711 ca được điều trị tại cơ sở y tế, 7.792 ca đã điều trị khỏi và xuất viện. Số ca mắc COVID - 19 đang điều trị có diễn tiến nặng có 62 ca gồm thành phố Phan Thiết 41 ca, huyện Đức Linh 8 ca, thị xã La Gi 5 ca và huyện Bắc Bình 8 ca.

Trong ngày có 2 trường hợp tử vong. Tính đến nay toàn tỉnh Bình Thuận đã có 101 ca tử vong (11 ca tử vong tại TPHCM).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm