Người dân quận 4 đề nghị sớm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông

(PLO)- Thời gian tới, quận 4 sẽ tập trung thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, phục hồi kinh tế song hành với kiểm soát dịch bệnh COVID-19...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 3-11, UBND quận 4, TP.HCM phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 4 tổ chức hội nghị đối thoại giữa chủ tịch UBND quận với nhân dân trên địa bàn quận (lần 2) và hội nghị nhân dân Quý 4-2022.

Chủ trì hội nghị có ông Lê Văn Chiến, Chủ tịch UBND quận 4 và bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 4.

Ông Lê Văn Chiến, Chủ tịch UBND quận 4 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THÚY NHI
Ông Lê Văn Chiến, Chủ tịch UBND quận 4 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THÚY NHI

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận 4, cho biết thời gian qua quận đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chăm lo cho các hộ dân thuộc diện chính sách và người nghèo. Tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 là 20.660 tỉ đồng. Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong các lĩnh vực đạt tỉ lệ 40%...

Tuy vậy, Phó Chủ tịch UBND quận 4 cũng chỉ ra một số hạn chế như tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất tại các dự án còn chậm. Nguyên nhân một phần là do một số hộ dân không đồng thuận trong việc bố trí chỗ tái định cư, giá bồi thường…

Việc chi trả cho các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận vẫn chưa hoàn thành. Nguyên nhân do khối lượng chi trả lớn, nhân sự mỏng, có sự thay đổi về nhân sự...

Tại hội nghị, người dân đã nêu ý kiến quan tâm về nhiều vấn đề nóng như tình hình ngập nước, vấn đề thiếu hụt xăng dầu, bố trí tái định cư sau di dời giải tỏa, chung cư cũ xuống cấp...

Nêu ý kiến, ông Đoàn Minh Hoàng (ngụ phường 10) cho biết với quy mô dân số ngày gia tăng, đường Khánh Hội là con đường huyết mạch nối quận 7 với quận 4. Lưu lượng xe lưu thông mỗi ngày một lớn, thường xuyên ùn tắc giao thông, nhất là đoạn giao giữa ngã tư Khánh Hội, Hoàng Diệu và cầu Kênh Tẻ.

Ông Hoàng mong muốn địa phương có hướng đề xuất để khắc phục tình trạng này, giúp người dân đi lại đỡ áp lực.

Còn ông Trương Văn Một (ngụ phường 2) đề nghị địa phương cần sớm có giải pháp để chi trả hỗ trợ đến các trường hợp nhiễm COVID-19, để kịp động viên người dân...

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Văn Chiến, Chủ tịch UBND quận 4, cho biết trong thời gian tới, quận sẽ tập trung thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn, việc phục hồi kinh tế phải đi song hành với kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Cùng với đó quận cũng sẽ tăng cường ra quân trấn áp tội phạm; quản lý đô thị, trật tự lòng lề đường, quản lý đất công…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm