Người dân tất bật di chuyển tài sản, bàn giao mặt bằng làm tuyến đường ‘đắt nhất hành tinh’

(PLO)- Tuyến đường Hoàng Cầu - Voi Phục có tổng mức đầu tư hơn 7.800 tỉ đồng, được ví “đắt nhất hành tinh” khi chi phí trung bình cho mỗi mét dài lên tới 3,5 tỉ đồng.

Sáng 5-12, nhiều hộ dân thuộc diện phải di dời để triển khai dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục trên địa bàn phường Láng (Hà Nội) đã tiến hành thu dọn đồ đạc, tài sản để bàn giao mặt bằng triển khai dự án.

Nhiều gia đình tự tháo dỡ tủ, giường, bốc xếp đồ lên xe tải, không khí di dời diễn ra khẩn trương ngay từ đầu giờ sáng.

Người dân trên địa bàn phường Láng thuộc diện di dời để triển khai dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục di chuyển đồ đạc.

Lực lượng chức năng đã dựng rào chắn lối vào đê La Thành, hỗ trợ vận chuyển đồ đạc cho các hộ dân, đồng thời thực hiện cưỡng chế đối với phần diện tích chưa bàn giao. Trên nhiều con ngõ nhỏ gần Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, hình ảnh người dân gom quần áo, bọc chăn màn, khiêng từng thùng đồ ra khỏi nhà xuất hiện xuyên suốt buổi sáng.

Người dân tất bật thu dọn đồ đạc, di chuyển tài sản để bàn giao mặt bằng cho dự án.

Theo UBND phường Láng, trong 51 hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng đợt 1, đã có 36 hộ tự nguyện bàn giao trước ngày 4-12, số còn lại đang tiếp tục thu dọn để di chuyển. Phường đã lập ba tổ công tác trực tiếp xuống từng nhà hỗ trợ kiểm kê – tháo dỡ – vận chuyển, bảo đảm tài sản của người dân không bị thất lạc trong quá trình di dời.

Một hộ dân thuộc diện di dời đang thu dọn đồ đạc.

Ông Hà Phú Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Láng, cho biết: “Người dân cơ bản đồng thuận. Khi nhận đủ tiền bồi thường và nhà tái định cư, đa số các hộ đã chủ động tháo dỡ và dọn đi”.

Lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự tại đường La Thành, nơi có nhiều hộ dân phải di dời để làm tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Về tiến độ giải phóng mặt bằng, ông Nguyễn Tấn Nam An, Trưởng phòng Quản lý dự án 1 (Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội), thông tin đợt 1 sẽ hoàn thành trước 15-12-2025, đợt 2 sẽ tiếp tục giải phóng mặt bằng với khoảng 377 hộ dân khác tại phường Láng.

Một số hộ dân đã bàn giao mặt bằng cho dự án, nhà cửa đã được giải toả.

Tương tự, các phường Ô Chợ Dừa và Giảng Võ, nơi dự án đi qua cũng đồng loạt triển khai các biện pháp giải phóng mặt bằng để sớm thực hiện dự án theo tiến độ được lãnh đạo TP giao.

Lực lượng chức năng phá dỡ, thu dọn những công trình đã được bàn giao lại mặt bằng.

Trong đó, phường Ô Chợ Dừa đặt lịch sẽ thực hiện cưỡng chế giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại trước mốc 15-12. Còn phường Giảng Võ tiến hành ngừng cấp điện – nước đối với các hộ đã nhận nhà nhưng chưa di dời, đồng thời chuẩn bị bước cưỡng chế theo kế hoạch.

Một người dân chờ xe tải chở đồ đạc, tài sản đến nơi ở mới sau khi bàn giao mặt bằng.

Như PLO đã thông tin, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các phường liên quan thông toàn tuyến Vành đai 1 trước ngày 15-1-2026, đồng thời rà soát hồ sơ nhà tái định cư để tránh trường hợp người dân chậm nhận nhà, làm ảnh hưởng tiến độ.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có chiều dài hơn 2,2 km, điểm đầu tại nút giao Ô Chợ Dừa và điểm cuối tại nút giao Voi Phục. Tuyến đi qua các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ, Láng và cắt qua các trục Cát Linh - La Thành - Láng Hạ - Giảng Võ - Nguyễn Chí Thanh.

Tuyến Hoàng Cầu - Voi Phục có tổng mức đầu tư hơn 7.800 tỉ đồng, được ví “đắt nhất hành tinh” khi chi phí trung bình cho mỗi mét dài lên tới khoảng 3,5 tỉ đồng, trong đó phần lớn chi phí chi cho công tác giải phóng mặt bằng.

Tuyến đường dự kiến hoàn thành vào năm 2020, tuy nhiên, nhiều năm qua, dự án liên tục chậm tiến độ do vướng mắc lớn nhất là công tác giải phóng mặt bằng.

Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội (tháng 7-2025), toàn tuyến có gần 1.981 hộ dân thuộc diện phải giải phóng mặt bằng. Hiện phường Láng, Ô Chợ Dừa và Giảng Võ đang tổng lực triển khai thu hồi đất, hỗ trợ di dời, với quyết tâm hoàn thành theo mốc tiến độ TP đặt ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới