Người Úc “khoái” hạt điều Việt Nam

Theo ông Thanh, trong năm 2013, hạt điều Việt Nam đã chiếm gần 90% thị phần tại thị trường này với sản lượng xuất khẩu khoảng 14.000 tấn. Đại diện Hiệp hội Điều Úc (ACA) cho biết doanh nghiệp nước này đã bỏ hạt điều Ấn Độ quay sang nhập khẩu hạt điều Việt Nam vì chất lượng và mùi vị ngon hơn. Sắp tới với nhu cầu tiêu dùng hạt điều ngày càng tăng, doanh nghiệp Úc và Việt Nam thiết lập liên kết chuỗi hợp tác sản xuất, chế biến, xuất nhập khẩu để đảm bảo chất lượng hạt điều xuất khẩu.

QUANG HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm