Nhà đầu tư đang có xu hướng bán vàng

(PLO)- Trong một tháng qua, giá vàng đã mất hơn 1 triệu đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch hôm nay (25-1), giá vàng thế giới chỉ còn 2.015 USD/ounce, tương đương 60,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, trong một tháng qua, giá vàng đã mất hơn 1 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, giá vàng giảm vì bị sức ép từ việc chờ thông tin GDP quý IV-2023 và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 12-2023 của Mỹ. Các dự báo từ các tổ chức kinh tế cho thấy cả hai chỉ số này đều đang tăng mạnh.

Trong khi đó, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đều tham chiếu hai tham số này để có quyết định lãi suất. Hiện thị trường đang định giá lại khả năng Fed sẽ khó giảm sớm lãi suất.

Ông Daniel Ghali, chuyên gia phân tích Ngân hàng TD Securities cho biết, nền kinh tế Mỹ mạnh mẽ và sự phản đối cắt giảm lãi suất của nhiều thành viên Fed đã khiến nhà đầu tư đang có xu hướng bán vàng. Tuy nhiên, vì đồng USD cũng đang giảm giá đã giúp hỗ trợ vàng không rớt quá sâu.

Hôm nay (25-1), vàng PNJ và SJC lần lượt bán ra thị trường là 64,20 và 76,70 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm