HLV Gerald Vanenburg là trụ cột của thế hệ vàng Hà Lan, người đá hậu vệ phải trong đội hình Hà Lan vô địch Euro 88.
Giải vô địch U-23 Đông Nam Á: Đỡ hơn nhưng vẫn chưa... nhân văn
HLV Gerald Vanenburg, 61 tuổi là đồng đội của “bộ ba Hà Lan bay” nổi tiếng Van Basten, Ruud Gullit và Frank Rijkaard.
Ông dẫn dắt đội U-23 Indonesia từ hồi tháng 1 năm nay, song đến những ngày này ông mới cơ hội gặp học trò chuẩn bị cho giải Vô địch U-23 Đông Nam Á-Mandiri Cup 2025.
HLV Gerald Vanenburg tuyên bố đây là thời điểm U-23 Indonesia làm nên lịch sử. Đội U-23 Indonesia được thi đấu trên sân nhà, trước hàng ngàn khán giả cuồng nhiệt và chất lượng của đội bóng sẽ giúp ông tạo... lịch sử.
HLV Gerald Vanenburg muốn cùng U-23 Indonesia tạo lịch sử có nghĩa là phải truất ngôi vô địch hai lần liên tiếp gần nhất của U-23 Việt Nam tại giải U-23 Đông Nam Á. Giải gần đây nhất tại Thái Lan, thì Việt Nam đã đánh bại U-23 Indonesia (do HLV Shin Tae-yong dẫn dắt) để bảo vệ thành công ngôi vô địch.
Lần này HLV Gerald Vanenburg tự tin tuyên bố ưu thế sân nhà cùng lực lượng cực tốt sẽ truất ngôi của nhà đương kim vô địch U-23 Việt Nam.
Báo chí Indonesia gọi HLV Gerald Vanenburg là “huyền thoại Hà Lan”. Tuy nhiên ở vai trò HLV, báo chí Indonesia cũng nhận ra rằng, ông không mấy thành công.
HLV Gerald Vanenburg tuy mới dẫn dắt U-23 Indonesia hồi tháng 1 năm nay, nhưng ông đã đến làm công tác huấn luyện bóng đá ở đó vào năm 2019 và có nhiều lúc cộng tác với HLV Shin Tae-yong khi vị HLV Hàn Quốc này dẫn dắt tuyển quốc gia, U-23 và lứa U-20 chuẩn bị cho World Cup mà Indonesia là chủ nhà. Tuy nhiên sau đó FIFA tước quyền đăng cai World Cup U-20 của Indonesia do fan dọa tấn công U-20 Israel khi đội này đến đá World Cup.
HLV Gerald Vanenburg có lực lượng rất mạnh là lứa được đào tạo và tập huấn châu Âu khi ở tuổi U-20 trước đây, chuẩn bị cho World Cup trẻ.
Ngoài ra U-23 Indonesia cũng sẽ có rất nhiều gương mặt cầu thủ di sản nhập tịch vào Indonesia từ Hà Lan đến khoác áo đá giải này.
Rõ ràng lực lượng của U-23 Indonesia là rất mạnh vì lứa cầu thủ này cách đây ít năm được đào tạo rất bài bản cùng với đó là những cầu từ Hà Lan sang.
Tuy nhiên binh hùng chưa chắc là vô địch mà còn phải có tướng giỏi nữa.