Nhật Bản kỳ vọng tuyến metro số 1 sớm đi vào hoạt động

(PLO)- Tổng Lãnh sự Ono Masuo mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ lãnh đạo TP.HCM để triển khai thực hiện các chương trình, trong đó có tuyến metro số 1 sớm đi vào hoạt động. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc

Sáng 24-5, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên có buổi tiếp ông Ono Masuo, tân Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM đến chào ra mắt, nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác tại TP.HCM.

Tại buổi tiếp, Bí thư Nguyễn Văn Nên gửi lời chúc mừng Tổng Lãnh sự Ono Masuo nhận nhiệm kỳ công tác tại TP.HCM, đặc biệt là trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tiếp ông Ono Masuo, tân Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM đến chào ra mắt. Ảnh: MH

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tiếp ông Ono Masuo, tân Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM đến chào ra mắt. Ảnh: MH

Ôn lại lịch sử mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, ông Nên nhận định, trong năm thập kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hữu nghị hai nước đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, ngoại giao, văn hóa...

Trong đó, Bí thư TP.HCM đánh giá cao đóng góp của các doanh nghiệp và cộng đồng Nhật Bản tại TP.HCM và kỳ vọng các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của TP, góp phần thúc đẩy đầu tư thương mại giữa Việt Nam - Nhật Bản.

Bí thư TP.HCM cũng gửi lời cảm ơn chính phủ và người dân Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam những lúc khó khăn, nhất là thời gian chống dịch COVID-19.

Ông Nên bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ công tác của mình, Tổng Lãnh sự Nhật Bản Ono Masuo sẽ tiếp tục ghi thêm nhiều dấu ấn quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

Thông tin về TP.HCM, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết TP đang trình Quốc hội về cơ chế vượt trội để tăng tốc, tháo gỡ nhiều điểm nghẽn. Trong đó có cơ chế cho phép TP huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực, chuyển đổi số, bao gồm nguồn lực của nước ngoài.

Đáp lời, Tổng Lãnh sự Ono Masuo khẳng định, sẽ nỗ lực hết mình để góp phần phát triển hơn nữa quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, trong đó có TP.HCM. Ông kỳ vọng trong tương lai, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tăng cường đầu tư vào TP.HCM và các tỉnh phía Nam để phát triển tốt hơn giao thông ở khu vực này.

Ông Ono Masuo cũng mong muốn nhận được sự quan tâm giúp đỡ từ lãnh đạo TP để triển khai thực hiện các chương trình, trong đó có tuyến metro số 1 sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng theo kế hoạch chào mừng quan hệ hai nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm