Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên tiếp Bí thư tỉnh Hải Nam, Trung Quốc

(PLO)- Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên kỳ vọng chuyến thăm của ông Thẩm Hiểu Minh, Bí thư tỉnh Hải Nam đến TP.HCM sẽ là bước khởi đầu để hai địa phương đẩy mạnh hợp tác. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-2, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên có buổi tiếp xã giao ông Thẩm Hiểu Minh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) nhân chuyến thăm, làm việc tại TP.HCM.

Tại buổi tiếp, Bí thư Nguyễn Văn Nên bày tỏ vui mừng được đón tiếp ông Thẩm Hiểu Minh đến thăm TP.HCM, đồng thời tin tưởng đây là bước khởi đầu để hai địa phương đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, năm 2021 một trong những thử thách lớn nhất mà TP.HCM gặp phải là làn sóng COVID-19 đến sớm. Khi đó, TP chưa có vaccine lại chưa có kinh nghiệm chiến lược trong việc chống lại dịch bệnh. Trong bối cảnh đó, TP.HCM đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ Trung Quốc bao gồm những liều vaccine quý giá và các thiết bị y tế khác.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã có buổi tiếp xã giao ông Thẩm Hiểu Minh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) nhân chuyến thăm, làm việc tại TP.HCM. Ảnh: Q.T

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã có buổi tiếp xã giao ông Thẩm Hiểu Minh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) nhân chuyến thăm, làm việc tại TP.HCM. Ảnh: Q.T

Bí thư TP.HCM nhìn nhận, TP.HCM và tỉnh Hải Nam có những đặc điểm tương đồng khi đều là trung tâm phát triển kinh tế. Do vậy, TP.HCM cũng muốn học hỏi kinh nghiệm của tỉnh Hải Nam, đồng thời đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực như công nghệ cao, y tế, năng lượng mới, năng lượng tái tạo...

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM cũng kỳ vọng, thời gian tới lãnh đạo hai địa phương sẽ có thêm những chuyến thăm, làm việc trực tiếp để tăng cường trao đổi kinh nghiệm, tiếp tục nâng cao mối quan hệ hợp tác, chiến lược giữa TP.HCM - tỉnh Hải Nam.

Đáp lời, ông Thẩm Hiểu Minh cảm ơn sự đón tiếp của TP.HCM nhân chuyến thăm này. Ông nhận định TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung là một trong những vùng kinh tế sôi nổi nhất của Đông Nam Á và thế giới, vì vậy mục đích chuyến thăm Việt Nam của phái đoàn do ông dẫn đầu là giới thiệu cơ chế mậu dịch tự do và học hỏi kinh nghiệm.

Ông Thẩm Hiểu Minh hy vọng hai địa phương có thể đi sâu hợp tác, học tập lẫn nhau. Ông cũng mong muốn sớm nối lại chuyến bay thẳng giữa Hải Nam và TP.HCM; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp nhiệt đới, sinh học, các ngành dịch vụ, cùng nhau thúc đẩy kinh tế xanh...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm