Nhiều địa phương, doanh nghiệp sốt ruột với cơ chế điện mặt trời mái nhà

(PLO)- Điện mặt trời mái nhà tiếp tục là mối quan tâm của nhiều doanh nghiệp và chính quyền các địa phương, được nêu ra tại hội nghị xúc tiến thương mại và phát triển xuất, nhập khẩu vùng đồng bằng sông Hồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại hội nghị do Bộ Công Thương tổ chức hôm nay, 5-6, ông Lê Nguyên Ngọc, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nam cho biết kinh tế - xã hội địa phương những năm gần đây tăng trưởng nhanh. Theo hướng đó, đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu nằm trong nhóm dẫn đầu của đồng bằng Bắc Bộ về phát triển công nghiệp.

Tính đến nay, 8/8 khu công nghiệp được triển khai đầu tư với tổng diện tích 2.534 ha, tỉ lệ lấp đầy đạt hơn 85%. Ngoài ra, Hà Nam còn có 19 cụm công nghiệp với tổng diện tích 685 ha. Định hướng đến năm 2030 tỉnh bổ sung quy hoạch 4 khu công nghiệp, 21 cụm công nghiệp, có khu công nghệ cao.

điện mặt trời mái nhà.jpg
Hội nghị Xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu vùng Đồng bằng sông Hồng.

Tiềm năng tăng trưởng là rất khả quan, song nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng tiêu chuẩn xanh của châu Âu. Lý do là trong xu thế chung của thương mại toàn cầu, EU sẽ đánh thuế carbon với mặt hàng xuất khẩu sang thị trường này dựa trên mức độ phát thải khí nhà kính.

Để giảm phát thải và đáp ứng tiêu chuẩn xanh này, nhiều doanh nghiệp Hà Nam có nhu cầu lắp đặt điện mặt trời mái nhà với mục đích tự dùng cho sản xuất. Thế nhưng việc lắp đặt không dễ dàng chút nào.

“Sau khi Quyết định 13/2020 của Thủ tướng về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà hết hiệu lực thì đến nay vẫn chưa có quyết định mới thay thế. Các doanh nghiệp có liên hệ hỏi chúng tôi về việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự dùng nhưng chúng tôi cũng không biết phải tư vấn thế nào. Rất mong muốn Bộ có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này” - ông Ngọc kiến nghị.

Cùng mối quan tâm, ông Phạm Khắc Nam, Phó giám đốc Sở Công Thương Bắc Ninh, một địa phương có nhiều thế mạnh về sản xuất công nghiệp cũng cho biết đang nhận được nhiều văn bản, ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp mong được lắp điện mặt trời trên mái nhà xưởng. Tuy nhiên vì Chính phủ chưa có cơ chế chính sách nên cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương chưa thể bật đèn xanh cho doanh nghiệp triển khai.

“Samsung đã có văn bản đề nghị tỉnh cho lắp đặt 16 MW, các doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu khác như Canon cũng đang có nhu cầu rất lớn. Chúng tôi kiến nghị Bộ Công Thương quan tâm, tháo gỡ cho vấn đề này” - ông Nam nêu ý kiến.

Trước ý kiến của các địa phương, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết hiện Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo về điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu, và đã trình lên Thủ tướng, chờ xem xét, thông qua.

Ngoài ra, Bộ đã hoàn thiện và báo cáo Thủ tướng về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn, dự kiến sẽ được ban hành trong tháng này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm