Nhóm người nước ngoài trói bảo vệ, cướp tài sản

Ngày 11/8, TAND Hà Nội đã xét xử 6 bị cáo trong băng nhóm trộm cướp người Trung Quốc gồm Pei Gong Ming (47 tuổi), He Man Xian (42 tuổi), Nei An Xing (34 tuổi), Yang Li Yu (37 tuổi), Zhou Kuang Hong (41 tuổi, đều ở tỉnh Hồ Nam).

Theo VKS, những người này đều thất nghiệp, đến Việt Nam thuê nhà nghỉ. Chúng thường lượn lờ, thăm dò địa điểm như các cơ quan, trường học… có két sắt đựng tiền và công tác bảo vệ sơ hở để lên kế hoạch trộm cắp tài sản.

Nhóm người nước ngoài trói bảo vệ, cướp tài sản ảnh 1

Nhóm trộm cắp tài sản. Ảnh: N.Anh

Khuya 6/9/2010, 5 người này đã đến trường đại học Thành Đô ở huyện Hoài Đức, Hà Nội. Chúng trói chân tay, dùng băng dính dán vào miệng bảo vệ rồi dùng xà cầy cậy cửa nhôm kính, kìm thủy lực cắt khóa cửa chính để vào phòng, đục két sắt lấy đi hơn 34 triệu đồng.

Cơ quan điều tra làm rõ, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2010 đến đầu tháng 8/2010, nhóm người Trung Quốc cùng với Lù Thị Mai (24 tuổi, ở Hà Giang) và 5 người Trung Quốc khác (chưa xác định được danh tính) thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản.

Bằng thủ đoạn dùng kìm thủy lực, xà cầy để cắt khóa và cậy két sắt, những người này đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng của các cơ quan nhà nước và các công ty xây dựng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều khai nhận hành vi của mình. Sau một ngày xét xử, HĐXX đã tuyên phạt: Pei Gong Ming và He Man Xian cùng mức 26 năm tù; Nei An Xing 22 năm tù; Yang Li Yu 18 năm tù, Zhou Kuang Hong 4 năm tù và Lù Thị Mai 17 năm tù.

Theo N.Anh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm