Nhức nhối nạn vẽ bậy ở TP.HCM

Nhức nhối nạn vẽ bậy ở TP.HCM

(PLO)- Nhiều công trình, thành cầu, nhà dân, bốt điện... trên các tuyến đường ở TP.HCM vẫn diễn ra tình trạng vẽ bậy dù báo chí đã phản ánh nhiều lần.

Theo ghi nhận của phóng viên PLO, tình trạng vẽ bậy xảy ra tràn lan trên diện rộng ở trung tâm TP.HCM. Đó là hình là những hình vẽ kỳ lạ mà giới trẻ cho đó là "nghệ thuật vẽ tranh đường phố Graffiti".

Những hình vẽ gây mất mỹ quan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến văn minh đô thị. Ảnh: TRẦN MINH
Những hình vẽ gây mất mỹ quan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến văn minh đô thị. Ảnh: TRẦN MINH
Ghi nhận rất nhiều thành cầu trên đường Hoàng Sa, Trường Sa bị vẽ bậy. Ảnh: TRẦN MINH

Ghi nhận rất nhiều thành cầu trên đường Hoàng Sa, Trường Sa bị vẽ bậy. Ảnh: TRẦN MINH

Chân cầu Khánh Hội (quận 1, TP.HCM) cũng dày đặc các hình vẽ. Ảnh: TRẦN MINH
Chân cầu Khánh Hội (quận 1, TP.HCM) cũng dày đặc các hình vẽ. Ảnh: TRẦN MINH
Hầm chui Nguyễn Hữu Cảnh xuất hiện những hình vẽ lớn ở vị trí khá cao. Ảnh: TRẦN MINH

Hầm chui Nguyễn Hữu Cảnh xuất hiện những hình vẽ lớn ở vị trí khá cao. Ảnh: TRẦN MINH

Những công trình đang được xây dựng là vị trí "đắc địa" để tạo nên những bức vẽ Graffiti. Ảnh: TRẦN MINH

Những công trình đang được xây dựng là vị trí "đắc địa" để tạo nên những bức vẽ Graffiti. Ảnh: TRẦN MINH

Bốt điện cũng là nơi chứa đầy những hình vẽ nguệch ngoạc, khó coi. Ảnh: TRẦN MINH

Bốt điện cũng là nơi chứa đầy những hình vẽ nguệch ngoạc, khó coi. Ảnh: TRẦN MINH

Từ xa, chiếc thùng container này đã được nổi bật hơn nhờ bức vẽ đầy màu sắc. Ảnh: TRẦN MINH

Từ xa, chiếc thùng container này đã được nổi bật hơn nhờ bức vẽ đầy màu sắc. Ảnh: TRẦN MINH

Chung cư cũ là một đề tài hấp dẫn để họ thể hiện. Ảnh: HUỲNH THƠ

Chung cư cũ là một đề tài hấp dẫn để họ thể hiện. Ảnh: HUỲNH THƠ

Hình ảnh nhếch nhác của chung cư Miếu Nổi (quận Bình Thạnh, TP.HCM) vì những nét vẽ. Ảnh: TRẦN MINH

Hình ảnh nhếch nhác của chung cư Miếu Nổi (quận Bình Thạnh, TP.HCM) vì những nét vẽ. Ảnh: TRẦN MINH

Cửa nhà dân trên đường Trương Định (quận 3, TP.HCM). Theo một số người dân sinh sống tại đây những hình vẽ này cứ xuất hiện liên tục dù người dân đã nhiều lần bôi xóa, thời gian dài quá bất lực nên người dân cũng bỏ mặt. Ảnh: HUỲNH THƠ

Cửa nhà dân trên đường Trương Định (quận 3, TP.HCM). Theo một số người dân sinh sống tại đây những hình vẽ này cứ xuất hiện liên tục dù người dân đã nhiều lần bôi xóa, thời gian dài quá bất lực nên người dân cũng bỏ mặt. Ảnh: HUỲNH THƠ

Trường học cũng không phải là nơi ngoại lệ. Ảnh: TRẦN MINH

Trường học cũng không phải là nơi ngoại lệ. Ảnh: TRẦN MINH

Chị TTH, người dân sống tại hẻm 132 Nguyễn Hữu Cảnh (Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết: "Khu phố này là khu phố văn hóa vậy mà lại vẽ bậy như vậy đó. Theo tôi các đối tượng vẽ này chắc từ nơi khác đến chứ trong khu phố này ai cũng sẽ ý thức giữ gìn khu phố văn minh, sạch đẹp". Ảnh: TRẦN MINH

Chị TTH, người dân sống tại hẻm 132 Nguyễn Hữu Cảnh (Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết: "Khu phố này là khu phố văn hóa vậy mà lại vẽ bậy như vậy đó. Theo tôi các đối tượng vẽ này chắc từ nơi khác đến chứ trong khu phố này ai cũng sẽ ý thức giữ gìn khu phố văn minh, sạch đẹp". Ảnh: TRẦN MINH

Cạnh bên dòng chữ "Vì mỹ quan thành phố xin đừng viết vẽ lên tường" xuất hiện một hình vẽ mới toanh. Ảnh: TRẦN MINH

Cạnh bên dòng chữ "Vì mỹ quan thành phố xin đừng viết vẽ lên tường" xuất hiện một hình vẽ mới toanh. Ảnh: TRẦN MINH

Một góc đường gần sát Công trường Mê Linh (trung tâm quận 1, TP.HCM). Ảnh: TRẦN MINH

Một góc đường gần sát Công trường Mê Linh (trung tâm quận 1, TP.HCM). Ảnh: TRẦN MINH

Chia sẻ với PLO, nhiều người dân hy vọng nạn vẽ bậy sẽ được xử lý để trả lại vẻ mỹ quan đô thị cho thành phố. Ảnh: TRẦN MINH

Chia sẻ với PLO, nhiều người dân hy vọng nạn vẽ bậy sẽ được xử lý để trả lại vẻ mỹ quan đô thị cho thành phố. Ảnh: TRẦN MINH

Mới đây vào ngày 30-4 vừa qua, đoàn tàu metro đậu tại depot Long Bình tiếp tục bị xịt sơn, vẽ bậy. Đây là lần thứ hai đoàn tàu metro này bị vẽ bậy, lần thứ nhất vào tháng 6-2022. Vụ việc hiện đã được Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo phối hợp với Công an TP Thủ Đức để điều tra, xử lý nghiêm hành vi vẽ bậy lên đoàn tàu Metro số 1. Ảnh: MAUR

Mới đây vào ngày 30-4 vừa qua, đoàn tàu metro đậu tại depot Long Bình tiếp tục bị xịt sơn, vẽ bậy. Đây là lần thứ hai đoàn tàu metro này bị vẽ bậy, lần thứ nhất vào tháng 6-2022. Vụ việc hiện đã được Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo phối hợp với Công an TP Thủ Đức để điều tra, xử lý nghiêm hành vi vẽ bậy lên đoàn tàu Metro số 1. Ảnh: MAUR

Đọc thêm