Ninh Thuận muốn các doanh nghiệp ở Bình Dương về đầu tư

(PLO)- Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận mong muốn các doanh nghiệp ở Bình Dương về Ninh Thuận để đầu tư sản xuất, kinh doanh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-12, tại Bình Dương, UBND tỉnh Bình Dương phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị kết nối, xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận.

ninh thuận
Rất đông doanh nghiệp tham dự hội nghị kết nối, xúc tiến đầu tư của tỉnh Ninh Thuận tại Bình Dương.

Tại hội nghị, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận giới thiệu điều kiện tự nhiên, thế mạnh và tiềm năng đầu tư sản xuất kinh doanh tại tỉnh. Cụ thể, thế mạnh của tỉnh Ninh Thuận là tiềm năng du lịch, phát triển công nghiệp, phát triển năng lượng lượng điện gió, mặt trời và nuôi trồng thủy sản.

Cũng theo ông Trần Quốc Nam, Ninh Thuận có 3 khu công nghiệp (KCN) đã được thành lập với tổng diện tích 855 ha (KCN Thành Hải, Du Long, và Phước Nam).

Ninh Thuận cũng đang trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Cà Ná với quy mô 827 ha. Ngoài ra, Ninh Thuận còn 6 cụm công nghiệp với quỹ đất còn khá lớn, giá cho thuê thấp hơn nhiều so với mức giá của các tỉnh trong khu vực.

ninh thuận
Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận và Bình Dương mong muốn các doanh nghiệp sẽ nghiên cứu để về Ninh Thuận đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, hiện nay Ninh Thuận có điều kiện về hạ tầng đã khá đầy đủ. Thời gian di chuyển đường bộ về Ninh Thuận đã được rút ngắn, cảng biển đang được đầu tư hoàn thiện, cùng với sân bay đang được đầu tư.

Ông Trần Quốc Nam cho biết, địa phương đang mong muốn phát triển mạnh công nghiệp. Ông Nam kêu gọi các doanh nghiệp ở Bình Dương đến Ninh Thuận tìm hiểu cụ thể môi trường đầu tư, kinh doanh.

ninh thuận
Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận mong muốn các doanh nghiệp về Ninh Thuận "làm tổ".

Ông Nam nhấn mạnh: “Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận cam kết tạo điều kiện để các nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục hành chính sớm nhất để đầu tư sản xuất kinh doanh, đồng thời đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình hoạt động”.

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Dành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết hội nghị này sẽ là cầu nối để kết nối các doanh nghiệp, doanh nhân đến với Ninh Thuận tìm hiểu, đầu tư.

Trong hội nghị này, lãnh đạo Tổng Công ty Becamex IDC cho biết, đơn vị đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 9 tỉnh trên cả nước để phát triển khu công nghiệp.

“Sắp tới khi có chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương, phía công ty sẽ có kế hoạch nghiên cứu cụ thể hơn, sâu hơn việc đầu tư tại Ninh Thuận”, lãnh đạo Tổng Công ty Becamex IDC cho biết.

Đại diện Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) cũng cho biết, đơn vị đang phát triển chuỗi khu đô thị - dịch vụ-công nghiệp nên có thể kết nối phát triển ngành năng lượng xanh tại tỉnh Ninh Thuận.

Phía công ty này cũng đề nghị Ninh Thuận sẽ có chính sách ưu đãi đặc biệt (thuế, đất đai, lao động) tạo hấp dẫn cho doanh nghiệp. Đồng thời, chuẩn bị sẵn hạ tầng về giao thông để đón các nhà đầu tư.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm