Ông Park: ‘Có lẽ ông Shin tức giận vì thua U-23 Việt Nam'

(PLO)-  HLV Shin Tae-yong mong muốn sẽ gặp lại U-23 Việt Nam ở chung kết SEA Games 31 nhưng đồng hương Park Hang-seo nhắn nhủ Indonesia đã vào bán kết đâu mà đòi gặp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

U-23 Indonesia sau trận ra quân thua nặng chủ nhà Việt Nam 0-3 nhưng đã kịp gượng dậy với hai chiến thắng đậm liên tiếp khi hạ U-23 Đông Timor 4-1 và qua mặt U-23 Philippines 4-0. Thầy trò Shin Tae-yong vươn lên nhì bảng A nhờ hơn Myanmar hiệu số bàn thắng bại nhưng trận cuối ít nhất phải hòa chính đối thủ này mới vào bán kết SEA Games 31.

Ông Shin hưng phấn với thành quả của các học trò và muốn gặp lại U-23 Việt Nam ở trận chung kết SEA Games. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo cũng sòng phẳng: “Rất khó để trả lời cho chuyện chưa xảy ra. Thực tế Indonesia cũng chưa biết có vào bán kết hay không. Nếu mà gặp thì chúng tôi bình thường thôi.

Và nếu Indonesia không gặp chúng tôi cũng là điều bình thường. Vì đó là bóng đá, không thể biết trước điều gì. U-23 Việt Nam còn một trận vòng bảng trước mắt. Còn quá sớm để nói về kết quả ở bán kết hay chung kết. Có vẻ như trận Indonesia thua chúng tôi 0-3 nên ông Shin Tae-yong tức giận nói như thế. Dĩ nhiên, nếu gặp lại Indonesia, chúng tôi luôn sẵn sàng”.

U-23 Việt Nam có trận thắng khó Myanmar nhưng đủ vào bán kết SEA Games 31 và nếu thắng đội lót đường Đông Timor là chắc chắn nhất bảng A. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

U-23 Việt Nam có trận thắng khó Myanmar nhưng đủ vào bán kết SEA Games 31 và nếu thắng đội lót đường Đông Timor là chắc chắn nhất bảng A. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

U-23 Việt Nam chơi lượt trận thứ ba vòng bảng thắng nhẹ U-23 Myanmar rất khó nhọc. Tiền đạo Tiến Linh bỏ lỡ một vài cơ hội đánh đầu cận thành, còn những chân sút khác đều dứt điểm không chính xác hoặc chưa đủ hiểm để bắt thủ môn Myanmar phải vào lưới nhặt bóng.

Phải chờ đến phút thứ 76, đội trưởng Hùng Dũng đá nối nhanh từ pha chuyền bóng đẹp của Văn Đô bên cánh phải đưa bóng vào góc xa khung thành. Bỏ túi 3 điểm trong một trận đấu khó khăn khiến thầy Park không vui lắm.

Ông thầy người Hàn Quốc chia sẻ: “Chúng tôi giành chiến thắng 1-0 nhưng tôi nghĩ rằng không chỉ hiệp một mà suốt cả trận, U-23 Việt Nam đã thi đấu không tốt. Có nhiều lý do dẫn đến điều này. Tôi thấy các cầu thủ chuyền bóng không tốt, di chuyển chưa nhịp nhàng. Nhiều tình huống họ cần bình tĩnh hơn để giải quyết thì lại không làm được”.

Indonesia vừa ngáng chân Philippines nhưng họ còn trận cuối vòng bảng một mất một còn với Myanmar ngày 15-5. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Indonesia vừa ngáng chân Philippines nhưng họ còn trận cuối vòng bảng một mất một còn với Myanmar ngày 15-5. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Rất nhiều lần ở cuộc đối đầu với Myanmar, người ta thấy HLV Park Hang-seo thể hiện gương mặt căng thẳng và thường ra sân đường piste điều chỉnh cách chơi cho các học trò. Ông Park tiết lộ Ban huấn luyện đã lường hết mọi khả năng về lối đá của Myanmar phòng thủ tương tự trận hòa Philippines, nhưng các học trò vẫn chưa trả bài đúng kiểu ông muốn.

Ông Park dịu giọng: “Myanmar phòng ngự số đông khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Các cầu thủ hiểu cách chơi của đối thủ nhưng vẫn mắc những sai số. Đây là bài học giúp các cầu thủ trưởng thành hơn. Trận cuối vòng bảng gặp Đông Timor, chúng tôi không biết liệu đối phương có chơi phòng ngự như thế này nữa không. Dù sao, U-23 Việt Nam sẽ chuẩn bị mọi phương án để giải quyết đối thủ”.

Đội tuyển U-23 Việt Nam hiện dẫn đầu bảng A với 7 điểm và trận cuối chỉ cần thắng đối thủ yếu nhất Đông Timor là chắc chắn nhất bảng, trong khi Myanmar chạm trán một mất một còn với Indonesia.

Hùng Dũng và đồng đội hạnh phúc với chiến thắng Myanmar cùng chiếc vé bán kết sớm. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Hùng Dũng và đồng đội hạnh phúc với chiến thắng Myanmar cùng chiếc vé bán kết sớm. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Rất nhiều khả năng, HLV Park Hang-seo sẽ tranh thủ cho các cầu thủ quen ngồi ghế dự bị ra sân nhằm dưỡng sức các trụ cột để chuẩn bị vào bán kết SEA Games 31. Ông thầy Hàn không muốn nói nhiều về trận tiếp Đông Timor ngày 15-5: “Chúng tôi sẽ xem lại kỹ lưỡng tình trạng chấn thương, sức khỏe các cầu thủ. Đội ngũ y tế có nhiệm vụ kiểm tra tình hình cầu thủ trước khi báo lại cho Ban huấn luyện.

Chúng tôi gặp Đông Timor yếu nhất bảng nhưng không thể coi thường họ. Tôi vẫn chưa biết sử dụng cầu thủ nào cho trận đấu sắp tới. Trong tay tôi vẫn còn nhiều sự lựa chọn. Tôi luôn tin tưởng 20 cầu thủ trong đội hình. Họ phải thể hiện tốt thì tôi mới chọn”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm