Pacific Airlines bán toàn bộ máy bay để trả nợ

(PLO)- Lỗ lũy kế hơn 10.000 tỉ đồng, hãng Pacific Airlines quyết định bán toàn bộ máy bay để trả khoản nợ khổng lồ kéo dài nhiều năm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-3, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không, cho biết hiện hãng hàng không Pacific Airlines không còn máy bay nào khai thác. Pacific Airlines đang thương thảo để thuê khô ba máy bay của Vietnam Airlines.

Nhà chức trách hàng không khẳng định hoạt động chuyển đổi trên không ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng đã đặt mua vé từ trước của Pacific Airlines cũng như an toàn bay. “Trước mắt, Vietnam Airlines sẽ đảm bảo quá trình này” - ông Thắng nói.

Chiếc máy bay cuối cùng của Pacific Airlines đã rời khỏi Việt Nam trong hôm nay. Ảnh: PLO
Pacific Airlines bán toàn bộ máy bay. Ảnh: PLO

Theo tìm hiểu của phóng viên, trải qua dịch COVID-19, Pacific Airlines phải đối diện với khó khăn về tài chính, dòng tiền thiếu hụt, nợ quá hạn lớn đe dọa mất khả năng thanh toán. Cụ thể, ước tính hiện lỗ lũy kế của Pacific Airlines đến cuối năm 2022 đã lên hơn 10.700 tỉ và âm vào vốn chủ sở hữu 6.700 tỉ đồng.

Với tình hình trên, Vietnam Airlines cùng các cổ đông đã đi tới quyết định trả hết toàn bộ máy bay của Pacific Airlines để xóa nợ. Tuần này, những chiếc máy bay cuối cùng của hãng sẽ rời khỏi Việt Nam.

Sau nhiều lần tái cơ cấu không thành công, Tập đoàn Hàng không quốc gia Úc Qantas Group chọn cách rút lui và tặng không 30% cổ phần tại Pacific Airlines cho Vietnam Airlines. Đến nay, Vietnam Airlines nắm 98% cổ phần của Pacific Airlines.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm