Phát hiện nhiều vụ nhập lậu đường cát

(PLO)- Chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ việc nhập lậu đường cát, không rõ nguồn gốc xuất xứ ở các địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ nguồn tin cơ sở cung cấp, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng ngày 3-12, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2, thuộc Cục QLTT Phú Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên kiểm tra ô tô tải mang biển kiểm soát tỉnh Lâm Đồng đang giao nhận hàng tại thị trấn Chí Thanh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 340 bao đường cát trắng loại 50kg/bao do Thái Lan sản xuất, tổng khối lượng 17 tấn. Thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Toàn bộ số hàng hóa trên có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam theo quy định của pháp luật. Đội QLTT số 2 tiến hành tạm giữ 17 tấn đường cát trắng trên để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên kiểm đếm lô hàng bị tạm giữ. Ảnh: QLTT

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên kiểm đếm lô hàng bị tạm giữ. Ảnh: QLTT

Ngày 29-11, qua nguồn tin cơ sở đã được thẩm tra, xác minh, Đội QLTT số 1 (Cục QLTT tỉnh Quảng Trị) tiến hành khám phương tiện vận tải biển kiểm soát 43H-008.xx kéo theo rơ moóc đang vận chuyển hàng hóa từ tuyến Quốc lộ 9 đi Đà Nẵng.

Kết quả, QLTT phát hiện trên phương tiện có vận chuyển 15 tấn đường cát vàng loại 50kg/bao do Thái Lan sản xuất. Thời điểm khám, số đường cát trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa; có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam; không có hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm. Đội trưởng Đội QLTT số 1 đã ra Quyết định tạm giữ toàn bộ số đường cát vi phạm trên để xử lý theo quy định.

Theo thống kê, trong tháng 11, Cục QLTT Quảng Trị đã kiểm tra, xử lý 18 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 256 triệu đồng, tịch thu hơn 35 tấn đường cát nhập lậu. Tính từ đầu năm đến nay, Cục QLTT Quảng Trị đã xử lý 64 vụ, xử phạt vi phạm hành chính hơn 770 triệu đồng về vi phạm của mặt hàng đường cát.

Tại Long An, vào ngày 16-11, trên tuyến đường ĐT839, thuộc địa bàn thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, Đội QLTT số 6 (Cục QLTT Long An) kiểm tra, phát hiện, tạm giữ 100 bao đường cát, loại 50kg/bao, có nhãn bằng tiếng nước ngoài.

Thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện xuất trình hóa đơn chứng từ nhưng không phù hợp với số lượng đường cát Đội đang kiểm tra. Đội QLTT số 6 tiến hành tạm giữ đưa về trụ sở Đội để xác minh, làm rõ. Qua công tác xác minh, Đội QLTT số 6 xác định, toàn bộ 100 bao đường cát do Đội tạm giữ là đường cát nhập lậu. Vụ việc đang được Đội QLTT số 6 hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo đánh giá của Hiệp hội Mía đường Việt Nam, tình trạng buôn lậu đường không chỉ vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng tới nguồn thu ngân sách của nhà nước mà còn khiến cho đường sản xuất trong nước khó tiêu thụ, lượng tồn kho, chi phí tài chính tăng đến mức doanh nghiệp phải bán dưới giá thành.

Để ngăn chặn đường lậu, góp phần giữ ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đường cát trong nước, Tổng cục QLTT đã chỉ đạo lực lượng QLTT các tỉnh tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trên các lĩnh vực quản lý, đặc biệt là công tác chống buôn bán, vận chuyển mặt hàng đường cát nhập lậu.

Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389 các địa phương xác định rõ các đối tượng, tuyến, địa bàn, mặt hàng trọng điểm cần tập trung theo dõi, phát hiện đấu tranh. Đặc biệt kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm, triệt để các vụ việc vi phạm, không để kéo dài hoặc hình thành đường dây, ổ nhóm phức tạp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm