Phát phiếu cử tri đến tận tay những người đang bị cách ly

Chiều 22-5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã hoàn thành công tác phát phiếu cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho tất cả các công dân đang cách ly tập trung để phòng chống dịch COVID-19 tại các khung cách ly T2, T3, T4 do đơn vị này quản lý.

Cán bộ, chiến sĩ trao tận tay lá phiếu cho những người đang cách ly tập trung. 

Hiện nay, tại khung T3 Trường Công thương (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang) đang cách ly 306 công dân; tại khung T4 Trường nghiệp vụ Thuế (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang) cách ly 511 công dân; tại khung T2 Trường Cao đẳng nghề số 23 (phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) cách ly 50 công dân từ vùng dịch trở về. Sức khỏe tất cả công dân đều ổn định.

Người dân nhận phiếu cử tri từ cán bộ, chiến sĩ làm việc tại khu cách ly.

Để chuẩn bị cho việc bầu cử, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh này đã phân công mỗi bộ phần bầu cử tại mỗi khung gồm 4 đồng chí, 1 y tế và 1 cán bộ, 1 chiến sỹ. Những người được phân công đã được tổ chức tập huấn, hướng dẫn cách thức tổ chức bầu cử dưới sự chủ trì của lực lượng y tế.

Bên cạnh đó, các công dân khu cách ly đã được Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh này tổ chức tuyên truyền qua loa phát thanh, Zalo và qua các lần cấp phát thức ăn, khám bệnh, lấy mẫu phẩm.

Đến nay, công dân tại các khu cách ly đã nhận được thẻ cử tri, tiểu sử các ứng cử viên, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.