Phú Yên nâng cấp nhà tưởng niệm liệt sĩ Trần Hào

(PLO)- Tỉnh Phú Yên khánh thành công trình nâng cấp, sửa chữa nhà tưởng niệm liệt sĩ, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hào.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-10, UBND huyện Phú Hòa (Phú Yên) tổ chức lễ khánh thành công trình nâng cấp, sửa chữa nhà tưởng niệm liệt sĩ, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hào - di tích lịch sử cấp tỉnh tại thôn Nho Lâm, xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương dâng hương tại nhà tưởng niệm liệt sĩ, Bí thư Trần Hào. Ảnh: TẤN LỘC
Ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương dâng hương tại nhà tưởng niệm liệt sĩ, Bí thư Trần Hào. Ảnh: TẤN LỘC

Công trình có kinh phí đầu tư 1,5 tỉ đồng do ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương vận động Tập đoàn Đèo Cả tài trợ.

Công trình được hoàn thành sau ba tháng thi công.

Nghi thức khánh thành nhà tưởng niệm liệt sĩ, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hào. Ảnh: TL

Nghi thức khánh thành nhà tưởng niệm liệt sĩ, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hào. Ảnh: TL

Theo ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, nhà tưởng niệm liệt sĩ, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hào là nơi để các thế hệ ở tỉnh Phú Yên nói chung, huyện Phú Hòa nói riêng tưởng nhớ công lao các chiến sĩ cách mạng, những đảng viên trung kiên trong công cuộc kháng chiến, giành độc lập.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tại nhà tưởng niệm liệt sĩ, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hào. Ảnh: TL

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tại nhà tưởng niệm liệt sĩ, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hào. Ảnh: TL

Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Yên nói nhà tưởng niệm liệt sĩ, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hào là niềm tự hào, là địa chỉ đỏ để góp phần giáo dục truyền thống đối với các thế trẻ.

Theo lịch sử Đảng bộ tỉnh Phú Yên, ông Trần Hào làm bí thư Tỉnh ủy Phú Yên từ tháng 6- 1936 đến tháng 8-1938. Ngày 14-7-1939 (ngày Quốc khánh Pháp), Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức cuộc mít tinh lớn tại bến xe ngựa tố cáo chính sách sưu cao thuế nặng, sự đàn áp khủng bố của thực dân Pháp đối với nhân dân. Sau cuộc mít tinh, Tỉnh ủy Phú Yên bị khủng bố trắng. Ông Trần Hào bị địch bắt giam, đến năm 1944 thì hy sinh ở nhà lao Quy Nhơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm