Khánh thành nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Đắk Lắk

(PLO)- Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Đắk Lắk được khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tỉnh Đắk Lắk vừa khánh thành nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. “Đây là công trình nhà tưởng niệm đầu tiên ở Đắk Lắk để tưởng nhớ công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp” – ông Thái Hồng Hà, Giám đốc Sở VH-TT&DL Đắk Lắk, cho biết.

Lãnh đạo tỉnh ủy Đắk Lắk thắp hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: LX

Lãnh đạo tỉnh ủy Đắk Lắk thắp hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: LX

Nhà tưởng niệm được xây dựng tại khu B dự án điểm sinh hoạt văn hoá xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột. Công trình có diện tích xây dựng 404,7m2, diện tích sàn hơn 252m2, tổng mức đầu tư hơn 41 tỉ đồng.

Nhà tưởng niệm về Đại tướng là công trình do Công ty TNHH XD Cầu đường Hoàng Nam đóng góp xây dựng.

Ông Lê Danh Thắng, Phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, chia sẻ: “Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp được khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh 2-9 làm tăng thêm ý nghĩa của việc xây dựng nhà tưởng niệm”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm