Phượt thủ 9X trekking chinh phục Cực Đông

Phượt thủ 9X trekking chinh phục Cực Đông

(PLO)- Nếu bạn đã trót yêu những cung đường non hiểm trở của dải đất hình chữ S thì bạn không thể bỏ qua cung đường trekking Mũi Đôi – Cực Đông (tỉnh Khánh Hòa).

Mũi Đôi - Cực Đông thuộc làng chài Đầm Môn, nằm trong vịnh Vân Phong, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Mũi Đôi - Cực Đông cũng là điểm đón bình minh đầu tiên trên đất liền, với những cung đường biển bao la, nhiều khối đá kỳ thú – là cung đường trekking đầy thử thách nhưng thú vị cho các bạn trekker (người đi bộ đường dài).

Lần đầu trekking chinh phục Cực Đông

Sau khi chinh phục được điểm Cực Đông hồi tháng 8, Hoàng Thùy Dương, một travel boggler sinh năm 1994 cho biết, trekking cực Đông là một hoạt động trải nghiệm xứng đáng để thử một lần.

Nếu bạn là tuýp người thích mạo hiểm và yêu thích các hoạt động thể thao ngoài trời thì đây chính là địa điểm lí tưởng để thử sức.

Dương di chuyển bằng máy bay từ TP.HCM đến TP Nha Trang (hoặc Phú Yên). Tiếp tục hành trình, Dương đi ô tô từ thành phố Nha Trang đến bãi biển Sơn Đừng cùng đoàn lặn ở vịnh Vân Phong.

Từ biển Sơn Đừng đến đảo Đầm Môn (thuộc vinh Vân Phong) chỉ mất khoảng 15 phút di chuyển bằng xe máy.

Theo kinh nghiệm của nhiều trekker, trong một năm từ tháng 1 đến tháng 5 là thời điểm phù hợp nhất để trekking vì thời tiết lúc này không quá nóng.

Từ tháng 6 đến tháng 8 là giai đoạn của mùa khô, nhiệt độ có thể lên tới 35-39 độ C khiến con đường trekking trở nên khắc nghiệt.

Từ tháng 9 đến tháng 12 lại là mùa mưa, đây không phải thời điểm lý tưởng.

Dương kể: “Khi tới đây mình không bao giờ nghĩ sẽ chinh phục được Cực Đông vì nghe nói chặng đường rất gian nan. Trước một ngày lên đường, mình ở biển Sơn Đừng (hay Xuân Đừng, thuộc tỉnh Khánh Hòa), trời còn đổ một trận mưa to kèm theo giông, tưởng chừng như sắp bị cuốn ra biển. Ấy thế mà hôm sau, ngày mình trekking đến điểm cực Đông thì trời trong xanh lạ thường."

Đến đảo Đầm Môn, Dương được anh Thi một hướng dẫn viên trekking cực Đông đón.

Trekking bằng cách nào?

Theo lời của cô nàng travel boggler có hai cách chinh phục Cực Đông.

Cách thứ nhất, bạn trekking bằng đường bộ. Để trekking đoạn đường này bạn cần đủ sức. Quãng đường dài khoảng 12 km, băng qua sa mạc nóng bỏng rồi xuyên rừng ven biển tuyệt đẹp.

Cách thứ hai bằng đường biển kết hợp đường bộ, đây là cách mà travel boggler này chọn.

Nếu bạn muốn phượt Cực Đông nhưng lại không có thể lực tốt hay đơn giản là lười một chút thì bạn có thể thuê thuyền đi từ Hòn Ghềnh tới Bãi Rạng, mất khoảng một tiếng.

Từ Bãi Rạng đi bộ tiếp tới Mũi Đôi không quá xa, đi mất khoảng 30 phút. Cung đường này không khó trekking nhưng cũng không quá dễ.

Chinh phục được điểm Cực Đông, cô gái này phải trekking xuyên rừng một đoạn và leo trèo trên đá khá nhiều.

Đối với cách trekking thứ hai, bạn cần chọn hôm thời tiết đẹp, biển êm để đi tàu ra đảo. Chi phí tour cao hơn đường bộ mất khoảng 1,5 triệu/ người. Dù trekking bằng cách nào đi chăng nữa, Hoàng Thùy Dương khuyên bạn nên nên thuê một hướng dẫn viên địa phương để đảm bảo an toàn.

“Chuyến này mình book được tour của anh Thi, một hướng dẫn viên tour cực Đông rất tận tình, chu đáo.” – Dương nói.

Thời gian trekking

Mình đi trong ngày nên xuất phát từ 7 giờ sáng thuê xe ôm từ Sơn Đừng ra thẳng Hòn Ghềnh.

Team anh Thi đưa mình tới Hòn Ghềnh bằng xe máy, sau đó đi thuyền thúng lên tàu cá ra Bãi Rạng. 12 giờ trưa là mình chinh phục được điểm Cực Đông, tầm 15 giờ là về tới thành phố Nha Trang.

Để đón bình minh của điểm Cực Đông, bạn nên dành thêm một đêm cắm trại ở Bãi Rạng. Đơn vị dẫn tour sẽ chuẩn bị lều trại và đồ ăn cho bạn.

Chuẩn bị gì cho chuyến đi?

Travel boggler này chia sẻ về những thứ cần thiết cho chuyến trekking:

Thứ nhất, pin sạc dự phòng, nước uống, bánh kẹo, đồ ăn nhẹ dọc đường trekking khá mệt. Trên đảo không có nhiều lựa chọn về đồ ăn, nước uống.

Thứ hai, quần áo thoáng mát, thấm mồ hôi, giày thể thao - loại chuyên dụng leo núi, mũ, khẩu trang, kính râm, kem chống muỗi. Bạn nên chọn những loại quần dài, co dãn tốt để leo trèo liên tục, đi bộ nhiều và tránh cây cỏ dại làm tổn thương da.

Ngoài ra, nếu bạn cắm trại qua đêm trên đảo, bạn nên chuẩn bị đồ vệ sinh cá nhân như khăn mặt, bàn chải, kem đánh răng, sữa tắm, dầu gội.

Chi phí phượt Mũi Đôi (Cực Đông)

Vé máy bay khứ hồi Hà Nội – Nha Trang: 2 đến 3 triệu đồng khứ hồi.

Di chuyển hai chiều từ sân bay Cam Ranh tới Nha Trang: 200.000 đồng. Thuê xe máy để di chuyển: 250.000 đồng (thuê xe hai ngày và đổ xăng). Xe bus từ Đầm Môn về TP Nha Trang: 90.000 đồng/chiều. Tour trekking cực Đông (thuê hướng dẫn viên): 1,5 triệu đồng. Ăn uống tiết kiệm ở Nha Trang: 500.000 đồng/ngày

Đọc thêm