Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tiếp Thống đốc bang New South Wales

(PLO)- Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, TP.HCM và các bang của Australia, trong đó có bang New South Wales còn nhiều tiềm năng, cơ hội hợp tác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

Ngày 23-5, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên có buổi tiếp bà Margaret Beazley, Thống đốc bang New South Wales, Australia nhân chuyến thăm và làm việc tại TP.HCM.

Tại buổi tiếp, Bí thư Nguyễn Văn Nên hoan nghênh bà Margaret Beazley đến thăm và làm việc tại TP đồng thời gửi lời cảm ơn nước bạn đã hỗ trợ nguồn vaccine phòng COVID-19, góp phần giúp Việt Nam vượt qua đại dịch.

Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Nên thông tin, Việt Nam - Australia đang có mối quan hệ hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục.

Về thương mại, hiện Australia có 280 dự án tại TP.HCM với tổng số vốn hơn 200 triệu USD. Về giáo dục, có trên 31.000 sinh viên, học sinh Việt Nam du học tại Australia.

Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh TP.HCM và các bang của Australia, trong đó có bang New South Wales còn nhiều tiềm năng, cơ hội hợp tác.

Bí thư TP.HCM cũng cho biết, TP đang có nhu cầu về đào tạo nhân lực, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, phát triển hạ tầng giao thông…Vì vậy, ông mong bang New South Wales cũng như Australia sẽ quan tâm hỗ trợ hợp tác với TP.HCM trên các lĩnh vực này, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai địa phương.

Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh TP.HCM và bang New South Wales còn nhiều tiềm năng, cơ hội hợp tác. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh TP.HCM và bang New South Wales còn nhiều tiềm năng, cơ hội hợp tác. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đáp lời, Thống đốc bang New South Wales Margaret Beazley khẳng định mối quan hệ Việt Nam - Australia ngày càng phát triển.

Bà Margaret Beazley nhận định, giáo dục là thế mạnh của Australia, là cầu nối cho mối quan hệ giữa hai nước và mong muốn trong tương lai sẽ có thêm những chương trình giảng dạy chất lượng cao tại Việt Nam do Australia hỗ trợ triển khai.

Bà Margaret Beazley đánh giá cao kết quả đạt được về thương mại song phương giữa Australia và Việt Nam trong năm 2022.

Trong năm qua, thương mại song phương của hai nước đã tăng 25% dù đang trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch. Qua đó, bà Margaret Beazley tin tưởng sự hợp tác thương mại giữa hai nước sẽ ngày càng gia tăng trong bối cảnh kinh tế hai nước phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt-Nga trong giai đoạn hợp tác mới

Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt-Nga trong giai đoạn hợp tác mới

(PLO)- Các định hướng lớn về quan hệ song phương và phối hợp hành động trên trường quốc tế sẽ tạo xung lực mới mạnh mẽ cho việc phát triển và nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn lịch sử mới, theo Tuyên bố chung. 

Động lực mới cho phát triển kinh tế

Động lực mới cho phát triển kinh tế

(PLO)- Tổng Bí thư khẳng định, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 68, động lực mới cho phát triển kinh tế trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện 4 công tác cấp bách.