Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên tiếp Đại sứ Úc tại Việt Nam

(PLO)- Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên mong Đại sứ Úc tại Việt Nam thông tin đến lãnh đạo TP về những khó khăn của các doanh nghiệp Úc để TP.HCM kịp thời có các giải pháp tháo gỡ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 23-2, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã có buổi tiếp ông Andrew Goledzinowski, Đại sứ Úc tại Việt Nam đến chào xã giao, nhân chuyến thăm và làm việc tại TP.

Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp Đại sứ Úc tại Việt Nam và chúc ông Andrew Goledzinowski có nhiệm kỳ công tác thành công.

Bí thư Nguyễn Văn Nên nhìn nhận, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Úc đã được nhiều kết quả đáng trân trọng. Song song đó, tiềm năng lợi thế hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, vì vậy ông kỳ vọng hai bên sẽ xúc tiến, đẩy nhanh hơn nữa các chương trình hợp tác.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tiếp ông Andrew Goledzinowski, Đại sứ Úc tại Việt Nam. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tiếp ông Andrew Goledzinowski, Đại sứ Úc tại Việt Nam. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Người đứng đầu Đảng bộ TP chia sẻ, trong giai đoạn tới TP sẽ tập trung phát triển hạ tầng về giao thông, công nghệ, phát triển nhân lực, đổi mới sáng tạo, khoa học, quản lý đô thị, phát triển năng lượng xanh, chuyển đổi số.

Để đạt được mục tiêu, Bí thư Nên mong ông Andrew Goledzinowski, với vai trò của mình sẽ quan tâm, hỗ trợ để các doanh nghiệp Úc đẩy mạnh đầu tư vào TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung. Đồng thời, thông tin đến doanh nghiệp Úc về chủ trương, chính sách thu hút đầu tư của TP và thông tin đến lãnh đạo TP về những khó khăn của các doanh nghiệp để TP.HCM kịp thời có các giải pháp tháo gỡ.

Các đại biểu tại buổi tiếp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Các đại biểu tại buổi tiếp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đáp lời, Đại sứ Úc tại Việt Nam Andrew Goledzinowski bày tỏ mong muốn hai bên sẽ có buổi làm việc trực tiếp và thảo luận về kế hoạch hợp tác cụ thể trong tương lai.

Ông Andrew Goledzinowski khẳng định, các lĩnh vực công nghệ cao, tài chính, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển năng lượng xanh,… cũng là những lĩnh vực Úc có tiềm năng hợp tác với TP.

Đại sứ Andrew Goledzinowski tin tưởng, TP.HCM sẽ là một trung tâm thu hút các nhà đầu tư của Úc tại Việt Nam. Đồng thời mong muốn, Việt Nam ngày càng có thêm các chính sách tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm