Chủ tịch HĐND TP.HCM tiếp đoàn đại biểu Hội đồng Liên bang Nga

(PLO)- Trong thời gian tới, Nga mong muốn thúc đẩy hợp tác về khoa học, giáo dục, bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo và văn hóa giữa hai nước, trong đó có TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 21-2, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đã có buổi tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Liên bang (LB) Nga do ông Andrei Vladimirovich Yatskin, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng LB Nga dẫn đầu.

Tham dự buổi tiếp có ông Phạm Phú Bình, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - LB Nga.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ tiếp ông Andrei Vladimirovich Yatskin, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng LB Nga. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ tiếp ông Andrei Vladimirovich Yatskin, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng LB Nga. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng LB Nga Andrei Vladimirovich Yatskin khẳng định năm 2023 là năm có ý nghĩa với mối quan hệ hữu nghị song phương. Ông Andrei Vladimirovich Yatskin kỳ vọng chuyến thăm của đoàn sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước, tăng cường quan hệ hợp tác giữa các địa phương và thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương. Bên cạnh đó, ông cho biết phía Nga mong muốn thúc đẩy hợp tác về khoa học, giáo dục, bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo và văn hóa giữa hai nước.

Theo ông Andrei Vladimirovich Yatskin, tiềm lực du lịch của TP.HCM là rất lớn, trước đại dịch, nhiều du khách LB Nga đã đến thăm Việt Nam. Vì vậy, ông mong rằng lãnh đạo hai bên sẽ thảo luận về việc mở lại các chuyến bay thẳng giữa những thành phố lớn của LB Nga và Việt Nam.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, ông Andrei Vladimirovich Yatskin và các đại biểu tại cuộc gặp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, ông Andrei Vladimirovich Yatskin và các đại biểu tại cuộc gặp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đáp lời, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ bày tỏ sự vui mừng khi chào đón Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng LB Nga đến TP.HCM. Bà Lệ kỳ vọng sau chuyến thăm này, giữa LB Nga và Việt Nam, trong đó có TP.HCM sẽ có những liên kết, thoả thuận hợp tác đi vào thực tiễn.

“Những lĩnh vực mà địa phương nước bạn quan tâm cũng là lĩnh vực mà TP.HCM đang tập trung và có đề án phát triển trong tương lai”- bà Lệ khẳng định.

Chủ tịch HĐND TP.HCM cũng gửi lời cảm ơn đến ông Andrei Vladimirovich Yatskin đã quan tâm đến việc thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các địa phương của LB Nga với TP.HCM.

Bà Lệ kỳ vọng quan hệ giao lưu hợp tác giữa HĐND TP.HCM và Hội đồng LB nga sẽ tiếp tục được phối hợp, mở rộng và mang lại lợi ích thiết thực cho hai bên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm