Quận 4, TP.HCM ra mắt sản phẩm du lịch Cù lao giữa lòng phố thị

Quận 4, TP.HCM ra mắt sản phẩm du lịch Cù lao giữa lòng phố thị

(PLO)- Những hoạt động trải nghiệm thú vị bên những dòng kênh xanh quận 4, TP.HCM được thể hiện qua sản phẩm du lịch đặc trưng "Quận 4 - Cù lao giữa lòng phố thị".

Chiều ngày 30-6, UBND quận 4 phối hợp cùng Sở Du lịch TP.HCM tổ chức lễ ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng quận 4 "Quận 4 - Cù lao giữa lòng phố thị" trong chương trình "Mỗi quận, huyện có ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng".

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, sở đã hoàn thiện bộ sản phẩm du lịch trong 366 tài nguyên du lịch. Cuối năm 2022, TP bổ sung 60 sản phẩm du lịch trong chương trình "Mỗi quận, huyện ít nhất có một sản phẩm du lịch đặc trưng" góp phần quan trọng đến sự phục hồi du lịch TP, tăng doanh thu ngành du lịch.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM phát biểu.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM phát biểu.

Hiện nay trên bản đồ số hóa du lịch, quận 4 chỉ có hai điểm du lịch, quận cần quan tâm và hỗ trợ các phường để người dân tham gia nhiều hơn, tuyên truyền giữ gìn quảng bá sản phẩm du lịch trong thời gian sắp tới.

"Việc ra mắt sản phẩm du lịch của quận 4 hôm nay mang ý nghĩa rất lớn, đặc biệt trong dịp hè và dịp TP tổ chức hội chợ du lịch quốc tế (ITE HCMC). Đây là cơ hội để giới thiệu chương trình cho du khách trong và ngoài nước."- ông Hoà nói.

Với sản phẩm "Quận 4 - Cù lao giữa lòng phố thị", du khách sẽ tham quan Bến Nhà Rồng - Bảo tàng Hồ Chí Minh, cầu Mống, trụ sở nước mắm Liên Thành, Đình Vĩnh Hội, Di tích kiến trúc nghệ thuật nhà số 236 bến Vân Đồn phường 2 và du ngoạn trên sông Sài Gòn.

Du khách tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Du khách tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Bà Đỗ Thị Trúc Mai, Phó Chủ tịch UBND quận 4 cho biết, thực hiện chủ trương của TP, quận đã ban hành, phối hợp với Sở Du lịch, doanh nghiệp lữ hành tiến hành khảo sát ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng.

Theo bà Mai, quận 4 là một quận nhỏ, diện tích tự nhiên khá khiêm tốn được bao bọc bởi bốn bề sông nước song lại có tiềm năng về phát triển du lịch.

"Quận 4 còn là cầu nối các sản phẩm truyền thống như giày da, đan chiếu... Tương lai không xa khi cảng Sài Gòn chuyển đổi công năng, quận 4 sẽ là nơi hứa hẹn những tiềm lực mới để du khách khám phá" - bà Mai chia sẻ.

Lãnh đạo Sở Du lịch và lãnh đạo UBND quận 4 thực hiện nghi thức ra mắt sản phẩm du lịch.

Lãnh đạo Sở Du lịch và lãnh đạo UBND quận 4 thực hiện nghi thức ra mắt sản phẩm du lịch.

Trên địa bàn quận 4 có nhiều điểm tham quan du lịch thu hút du khách. Quận có di tích văn hóa lịch sử Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM, có cảng Sài Gòn vốn là cảng lớn nhất nước. Song song đó, du khách còn biết đến các khu phố ẩm thực nổi tiếng như phố ẩm thực Vĩnh Khánh, dịch vụ ẩm thực đường số 48, đường Tôn Đản, Chợ 200, tàu nhà hàng trên sông Sài Gòn...

Đọc thêm