Bà Trần Kim Yến trao quà, học bổng cho các em học sinh ở các gia đình bà con ngư dân gặp khó khăn.

Ra mắt chương trình Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển: Sát cánh cùng ngư dân, nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU

(PLO)- Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM kỳ vọng chương trình sẽ lan tỏa những thông điệp tích cực đến với mỗi ngư dân, chung tay tháo gỡ thẻ vàng IUU.

Chiều tối 7-4, tại TP.HCM, báo Pháp Luật TP.HCM đã tổ chức lễ ra mắt chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Ông Trương Hòa Bình (áo trắng), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực, tại buổi lễ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Trương Hòa Bình (áo trắng), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực, tại buổi lễ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tham dự lễ ra mắt chương trình có ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; bà Trần Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; ông Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Bộ NN&PTNT, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan khác ở trung ương, TP.HCM, lực lượng thực thi pháp luật trên biển; đại diện cộng đồng doanh nghiệp và quý bà con ngư dân.

Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Thái Bình, Trưởng ban tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”, phát biểu tại buổi lễ ra mắt. Ảnh: HOÀNG GIANG

Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Thái Bình, Trưởng ban tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”, phát biểu tại buổi lễ ra mắt. Ảnh: HOÀNG GIANG

Để ngư dân vươn khơi hiểu luật

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Thái Bình, Trưởng ban tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”, chia sẻ: Để ngư dân vươn khơi hiểu luật, bám biển bình an, khai thác đánh bắt hải sản một cách an toàn, đúng pháp luật, vừa phát triển sinh kế vừa gìn giữ chủ quyền, rất cần sự chung sức, chung lòng của xã hội.

“Điều này càng cấp bách khi ngành thủy sản Việt Nam bị Ủy ban châu Âu (EC) gắn thẻ vàng năm năm chưa gỡ. Đời sống của bà con ngư dân gặp không ít khó khăn, câu chuyện ấy đặt ra nhiều trăn trở với tất cả chúng ta có mặt ở đây” - ông Bình nói.

Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Thái Bình, Trưởng ban tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” trao hoa cảm ơn các nhà tài trợ đồng hành cùng chương trình. Ảnh: HOÀNG GIANG

Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Thái Bình, Trưởng ban tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” trao hoa cảm ơn các nhà tài trợ đồng hành cùng chương trình. Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo ông Nguyễn Thái Bình, chương trình sẽ diễn ra ở 28 tỉnh, thành có biển trong ba năm, từ nay đến năm 2025. Ngoài những phần quà có giá trị thực tiễn để hỗ trợ ngư dân, học bổng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, chương trình còn tuyên dương, nhân rộng các mô hình, nhân tố biết làm giàu từ biển, tạo ra giá trị cạnh tranh cho thủy sản Việt vươn ra quốc tế.

Chương trình cũng dành tặng cẩm nang kiến thức pháp lý cho ngư dân khi đánh bắt trên biển; kết hợp với các bộ, ngành, đơn vị, chính quyền địa phương tổ chức những diễn đàn pháp lý hiệu quả để phổ biến pháp luật, lan tỏa thông điệp về tháo gỡ thẻ vàng.

“Chương trình sẽ góp phần xây dựng nhận thức, hành động của ngư dân để mỗi ngư dân nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung hiểu về trách nhiệm cấp bách trong bảo vệ môi trường, nguồn lợi của biển, tuân thủ luật pháp quốc tế… Điều đó sẽ góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc” - ông Nguyễn Thái Bình nói.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ ra mắt chương trình tối 7-4. Ảnh: HOÀNG GIANG
Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ ra mắt chương trình tối 7-4. Ảnh: HOÀNG GIANG

Chương trình sẽ diễn ra ở 28 tỉnh, thành có biển trong ba năm, từ nay đến năm 2025.

Xây dựng ngành thủy sản Việt Nam phát triển bền vững

Phát biểu tại chương trình, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê đánh giá cao chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” của báo Pháp Luật TP.HCM.

“Đây là chương trình có nhiều ý nghĩa chính trị - pháp lý - xã hội sâu sắc. Chúng ta rất cần sự chung sức, chung lòng của bà con ngư dân cùng hành động quyết liệt để tháo gỡ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam” - ông nói.

Theo ông Phan Nguyễn Như Khuê, kế hoạch hành động của Thủ tướng về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) xác định: Phải thống nhất nhận thức, hành động và cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ chính trị ưu tiên, cấp bách; tập trung nguồn lực với quyết tâm cao nhất là tháo gỡ thẻ vàng cho ngành thủy sản.

Phó Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển tặng hoa cảm ơn các nhà tài trợ của chương trình. Ảnh: HOÀNG GIANG

Phó Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển tặng hoa cảm ơn các nhà tài trợ của chương trình. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông thông tin: TP.HCM có hơn 2.000 ngư dân, chủ yếu ở huyện Cần Giờ, trong đó gần 150 ngư dân đánh bắt vùng khơi. Thời gian qua, lãnh đạo TP đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị vừa hỗ trợ, giúp đỡ bà con ngư dân trong đánh bắt, nuôi trồng hải sản, đảm bảo đời sống, vừa tổ chức tuyên truyền tuân thủ luật pháp khi khai thác trên biển. Đến nay, TP.HCM không có trường hợp vi phạm khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Nhiều năm qua, TP.HCM có các hoạt động hướng về biển, đảo, chung tay bảo vệ chủ quyền Tổ quốc như Quỹ “Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”; thường xuyên tổ chức đoàn đại biểu thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại huyện đảo Trường Sa và các đảo thuộc vùng biển Tây Nam, Nhà giàn DK1…

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" và ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực, trao tặng ba bộ quà tặng đầu tiên cho ba hộ gia đình ngư dân trong khuôn khổ chương trình. Ảnh: HOÀNG GIANG
Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" và ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực, trao tặng ba bộ quà tặng đầu tiên cho ba hộ gia đình ngư dân trong khuôn khổ chương trình. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM kỳ vọng chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” sẽ lan tỏa những thông điệp tích cực nhất, góp phần thiết thực trong nâng cao đời sống của bà con ngư dân, nhận thức pháp luật của ngư dân khi đánh bắt trên biển để mỗi ngư dân thực sự là một cột mốc bảo vệ chủ quyền biển, đảo. “Chương trình là một đại sứ tuyên truyền, chung tay tháo gỡ thẻ vàng, xây dựng ngành thủy sản Việt Nam phát triển vững mạnh” - ông bày tỏ.

Tuyên truyền cho ngư dân về tình yêu biển, đảo

Chia sẻ tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến nhìn nhận chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” sẽ giúp ngư dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, ý thức tuân thủ pháp luật; cùng đồng hành với Chính phủ, để cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện kế hoạch hành động gỡ thẻ vàng IUU.

Bà Yến nói biển đem lại nguồn lợi lớn cho sự phát triển kinh tế nhưng một bộ phận người dân chưa ý thức bảo vệ môi trường biển. Chương trình này sẽ động viên, hỗ trợ ngư dân bám biển làm kinh tế và góp phần bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Bà Trần Kim Yến trao quà, học bổng cho các em học sinh ở các gia đình bà con ngư dân gặp khó khăn. Ảnh: HOÀNG GIANG
Bà Trần Kim Yến trao quà, học bổng cho các em học sinh ở các gia đình bà con ngư dân gặp khó khăn. Ảnh: HOÀNG GIANG

“Hướng ra biển, thắp sáng đèn trên biển là những hành động thiết thực, thúc đẩy phát triển những ngành kinh tế thân thiện với xu hướng xanh, khai thác gắn với bảo tồn, nuôi trồng, đầu tư sâu vào chế biến để tăng giá trị hàng xuất khẩu thay vì xuất khẩu nguyên liệu thô…” - bà Yến khẳng định.

Bà Yến cho biết MTTQ Việt Nam TP.HCM ủng hộ báo Pháp Luật TP.HCM và các cơ quan, báo chí khác tổ chức các chương trình xã hội có ý nghĩa, thúc đẩy phát triển bền vững trong lĩnh vực này; tin tưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam ở các tỉnh, thành ven biển sẽ ủng hộ, đồng hành, phối hợp với báo Pháp Luật TP.HCM triển khai chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”...

Trao 10 phần quà, học bổng cho các học sinh

Tại chương trình, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; bà Trần Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã trao 10 phần quà, học bổng cho các học sinh ở các gia đình bà con ngư dân gặp khó khăn.

Ông Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”, cũng đã trao ba bộ quà tặng đầu tiên cho ba gia đình ngư dân trong khuôn khổ chương trình.

*******

Ấn tượng với mục đích tuyên truyền pháp luật đến ngư dân

. Ý tưởng và chương trình của báo vừa thiết thực vừa giúp mọi người thêm yêu biển, đảo nhiều hơn.

Ông MAI NGỌC PHƯỚC, Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM:

Vươn khơi hiểu luật, bám biển bình an

Ý tưởng thực hiện chương trình bắt nguồn từ tháng 10-2017, khi EC áp thẻ vàng cho ngành thủy sản Việt Nam. Điều này gây khó khăn không chỉ cho ngành thủy, hải sản trong nước mà còn khiến đời sống của người dân bấp bênh.

Qua tìm hiểu, các bộ, ban ngành đã rất nỗ lực nhưng chúng tôi cảm thấy có hai bất cập. Thứ nhất, sự hiểu biết của người dân về pháp luật còn hạn chế. Thứ hai, họ cũng khó khăn khi bị áp thẻ vàng và sau khi trải qua đại dịch COVID-19, đời sống của ngư dân càng khó hơn... Vì vậy, chúng tôi muốn giúp bà con đỡ khó và giúp bà con hiểu rõ hơn về pháp luật... nên báo thực hiện chương trình với mục tiêu “Vươn khơi hiểu luật, bám biển bình an”.

*****

Ông TRẦN ĐÌNH LUÂN, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Bộ NN&PTNT:

Đưa pháp luật đến gần với ngư dân

Đảng và Nhà nước đã có rất nhiều chương trình để hỗ trợ ngư dân, chăm lo đời sống cho bà con, giúp bà con vươn khơi bám biển tốt hơn. Khi bị gắn thẻ vàng, nguồn lợi từ thủy sản có suy giảm; khi có vi phạm và cảnh báo thì khó khăn do chi phí tăng lên làm ảnh hưởng đến đời sống của bà con ngư dân.

Quan trọng nhất là làm sao để người dân hiểu được phải bảo vệ môi trường biển tốt hơn, để nguồn lợi của bà con nhiều hơn nhưng trong quá trình triển khai pháp luật, còn nhiều hạn chế nên vẫn có những điều chưa thể hiện được trách nhiệm của ngư dân.

Báo Pháp Luật TP.HCM có chương trình đưa pháp luật đến gần với đời sống của ngư dân hơn là điều chúng tôi rất hoan nghênh... Với chương trình này, ngoài mục tiêu bảo vệ môi trường, hướng đến chăm lo sức khỏe, đời sống của người dân, chúng tôi ấn tượng với mục đích tuyên truyền pháp luật đến với người dân.

*****

Hoa hậu Trái đất NGUYỄN PHƯƠNG KHÁNH:

Mong muốn kết nối, giúp các bạn trẻ hiểu về tình yêu quê hương, biển, đảo

Tôi nhận lời làm đại sứ cho chương trình vì mong muốn có thể kết nối, giúp các bạn trẻ hiểu thêm về tình yêu nước, quê hương, biển, đảo, giúp hỗ trợ ngư dân.

Tôi sẽ cùng tham gia vào những hoạt động, đồng hành với chương trình hỗ trợ các gia đình ngư dân, giúp đỡ trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; góp phần giúp gỡ bỏ thẻ vàng và phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống của gia đình các ngư dân.

*****

LÊ THỊ GIÀU, Chủ tịch HĐQT Công ty Thực phẩm Bình Tây:

Chương trình sẽ kéo dài thêm nhiều năm để hỗ trợ ngư dân

Tại chương trình, bà Lê Thị Giàu, Chủ tịch HĐQT Công ty Thực phẩm Bình Tây, đã quyết định tài trợ 500 triệu đồng cho chương trình.

Bà Giàu chia sẻ bà thấy cảm động khi chương trình được khởi động, sự ủng hộ này là lời tri ân ngư dân đã bám biển, dù điều kiện vô cùng vất vả, thường xuyên đối mặt với nhiều khó khăn. Bà cho biết sẽ đồng hành cùng báo Pháp Luật TP.HCM trong nhiều năm nữa để thực hiện tốt chương trình, hỗ trợ ngư dân, cùng chung sức để tháo gỡ thẻ vàng cho ngư dân.

*****

Ngư dân NGUYỄN VĂN NHỎ, chủ đội tàu ở Bà Rịa-Vũng Tàu:

Chỉ đoàn kết mới mang lại sự thành công

Để vượt qua khó khăn, thách thức khi đánh bắt thủy, hải sản thì ngư dân phải biết đoàn kết, bởi chỉ đoàn kết mới mang lại sự thành công cho chúng ta và mọi người. Cùng đó là chia sẻ, hỗ trợ giúp sức nhau cùng vượt qua khó khăn, thách thức đó; có trách nhiệm đối với Tổ quốc.

Từ chia sẻ, thắt chặt tình đoàn kết nên tôi đã thành lập tổ đoàn kết đánh bắt, khai thác trên biển nhằm hỗ trợ bà con ngư dân gặp hoạn nạn trên biển để giúp đỡ, chia sẻ cùng nhau vượt qua...

Đọc thêm