(PLO)- Khi các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới (TLTHM) đã vượt qua thẩm định của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa kỳ (FDA) và được cung cấp hợp pháp đến người hút, các vấn đề bệnh lý do hút thuốc lá điếu được kỳ vọng sẽ giảm.
(PLO)- Mới đây, The Lancet - tạp chí y khoa uy tín toàn cầu đã đăng tải lời kêu gọi của 2 giáo sư danh dự thuộc Đại học Auckland và là cựu thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Robert Beaglehole và bà Ruth Bonita.
(PLO)- Theo các chuyên gia, Việt Nam cần tham khảo biện pháp quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng của các nước trên thế giới để đạt được kết quả khả quan hơn trong chiến lược kiểm soát thuốc lá như các nước đã đi trước.
(PLO)- Thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng đều là những sản phẩm thuốc lá thế hệ mới và đang là tâm điểm thảo luận hiện nay của các cơ quan bộ, ngành trong việc tìm cách quản lý.
(PLO)- Theo Luật Đầu tư, thuốc lá là ngành kinh doanh có điều kiện, do đó việc cấm các sản phẩm có nguyên liệu thuốc lá, kể cả thuốc lá thế hệ mới, theo định nghĩa của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012 là điều không thể.
(PLO)- Theo ông Ngô Khải Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công thương, lãnh đạo Bộ Công thương và Bộ Y tế đã có buổi làm việc cùng với các Cục, Vụ liên quan nhằm hoàn thiện dự thảo để báo cáo Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 67/2013 về kinh doanh thuốc lá, trong đó bao gồm việc quản lý thuốc lá thế hệ mới (TLTHM).
(PLO)- Thuốc lá làm nóng (TLLN) có thành phần là nguyên liệu thuốc lá nên có thể đưa vào quản lý ngay bằng các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, bao gồm Luật Phòng chống tác hại thuốc lá (Luật PCTHTL) 2012 và dự thảo Nghị định 67 sửa đổi về kinh doanh thuốc lá …
(PLO)- Đây là giải pháp để tháo gỡ các quan ngại về thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng, được đưa ra bàn luận tại hội thảo “Tháo gỡ quan ngại để quản lý thuốc lá thế hệ mới” do Báo Pháp luật Việt Nam (Bộ Tư pháp) tổ chức ngày 24-11.
(PLO)- Khi ngày càng có nhiều người hút thuốc biết và tìm đến các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới (TLTHM), bao gồm: thuốc lá điện tử (TLĐT), thuốc lá làm nóng (TLLN)… đồng nghĩa rằng quy luật cung - cầu và các quan hệ xã hội mới đã phát sinh.
(PLO)- Để quản lý thuốc lá thế hệ mới, các chuyên gia cho biết cần những giải pháp phối hợp liên ngành để vừa tối ưu hoá nguồn lực và thời gian trong quản lý, vừa nâng cao khả năng giám sát, kiểm soát của cơ quan chức năng trước thực trạng buôn lậu, chợ đen hay ma túy trá hình…
(PLO)-Chưa thống nhất chung về tên gọi; thiếu văn bản qui phạm pháp luật; nguồn lực và năng lực quản lý chưa đủ… là những quan ngại hiện nay của Việt Nam khi tiếp cận vấn đề kiểm soát thuốc lá thế hệ mới (TLTHM), bao gồm thuốc lá điện tử (TLĐT), thuốc lá làm nóng (TLLN)...
(PLO)-Với việc giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá lên đến 44%, Nhật Bản là quốc gia tiêu biểu đã "phá kỷ lục" toàn cầu trong mục tiêu cai bỏ thuốc lá mà WHO đề ra ở mức 30% nhờ vào quyết định hợp pháp hoá thuốc lá làm nóng.
(PLO)-Thuốc lá thế hệ mới (TLTHM) là nhóm sản phẩm đầu ra của ngành công nghiệp thuốc lá nhưng lại đang bị "thả nổi" quản lý, chưa được kiểm soát dưới luật, dù chúng thỏa mãn định nghĩa về hạng mục “thuốc lá dạng khác” của Luật Phòng, Chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) hiện hành.
(PLO)-Theo chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ Công thương tiếp tục đề xuất nhiều phương án, lấy ý kiến, phối hợp cùng các Bộ, ban ngành để đưa ra khung pháp lý quản lý thuốc lá thế hệ mới, như: thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng.
(PLO)-Ngày 5-8 vừa qua, tọa đàm “Xu hướng tiếp cận giải pháp giảm tác hại thuốc lá” do Báo điện tử VietnamPlus phối hợp với Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức đã cung cấp cho bạn đọc nhiều thông tin hữu ích về tác hại của thuốc lá và các giải pháp giảm tác hại.
(PLO)-Kết quả của chương trình tư vấn cai thuốc lá do Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai thực hiện từ năm 2015-2018 cho thấy, chỉ khoảng 9,5% bệnh nhân cai thuốc lá thành công .
(PLO)-Chiến lược này đã được nhiều quốc gia chấp nhận và áp dụng rộng rãi, bao gồm Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Thụy Sĩ, Na Uy, New Zealand và Trung Quốc, Indonesia, Maylaysia, Philippines…
(PLO)-Được công nhận là “thuốc lá dạng khác” vì được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu thuốc lá. Thế nhưng, cho đến nay, thuốc lá làm nóng vẫn chưa được đưa vào quản lý chính thức tại Việt Nam, mặc dù chúng thỏa mãn định nghĩa trong Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá hiện hành.