Sớm hoàn thành các dự án trọng điểm ở TP Thủ Đức

(PLO)- Ban Đô thị HĐND TP.HCM yêu cầu TP Thủ Đức báo cáo rõ hơn thời gian chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng đối với các dự án mà HĐND TP đang giám sát.

Ngày 21-10, Ban Đô thị HĐND TP.HCM đã có buổi giám sát các dự án trọng điểm trên địa bàn TP.HCM. Tham dự buổi giám sát có đại diện UBND các quận 5, 6, Tân Phú và TP Thủ Đức, Sở GTVT TP.HCM và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.

Nhiều dự án tạm ngưng vì thiếu mặt bằng

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP, cho biết hiện đơn vị đang làm chủ đầu tư nhiều dự án trọng điểm, các dự án đều đang bị vướng mặt bằng. Trong số các dự án này, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP có bốn dự án ở TP Thủ Đức.

Dự án xây dựng cầu Tăng Long hiện đạt 30% giá trị hợp đồng. Ảnh: ĐÀO TRANG

Thứ nhất là dự án xây dựng hầm chui trước Bến xe Miền Đông (BXMĐ) mới. Dự án này hiện bị vướng mắc về mặt bằng giữa ranh TP.HCM và Bình Dương. Theo ông Phúc, khi nào TP Thủ Đức và tỉnh Bình Dương bàn giao mặt bằng thì đơn vị mới tiếp tục thi công được.

Thứ hai là dự án xây dựng cầu Nam Lý đã được khởi công từ tháng 10-2016, hiện nay dự án mới đạt 39% giá trị hợp đồng, phần lớn khối lượng còn lại chưa thi công do vướng mặt bằng. Hiện UBND TP Thủ Đức đang lập thủ tục ban hành quyết định thu hồi đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, chi trả tiền cho các hộ dân.

Đối với dự án này, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP đã chủ động phối hợp với Sở GTVT TP để giải quyết khó khăn, vướng mắc các vấn đề liên quan như điều chỉnh thời gian thực hiện, tổng mức đầu tư. Bên cạnh đó là phối hợp với UBND TP Thủ Đức, Sở TN&MT trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), xây dựng tiến độ và xác định đủ vốn để thực hiện dự án.

Thứ ba là dự án xây dựng cầu Tăng Long, hiện dự án đạt 30% giá trị hợp đồng. Ông Phúc cho biết nếu TP Thủ Đức bàn giao mặt bằng thì đơn vị sẽ hoàn thành trong 12 tháng thi công, dự kiến hoàn thành vào năm 2024.

Cuối cùng là dự án cầu Ông Nhiêu, trên đường Nguyễn Duy Trinh, hiện dự án mới triển khai được 1,5% giá trị hợp đồng. Nguyên nhân khiến dự án bị chậm là do chưa thực hiện xong công tác GPMB. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP cho rằng nếu TP Thủ Đức hoàn thiện các thủ tục, bàn giao mặt bằng thì tới năm 2025 sẽ hoàn thành toàn dự án. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP cũng kiến nghị Sở TN&MT sớm phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường dự án này.

Với các dự án khác ở TP Thủ Đức, ông Phúc đề nghị UBND TP Thủ Đức sớm bàn giao mặt bằng để đơn vị sớm tổ chức thi công, kịp giải ngân vốn kế hoạch năm 2022. “Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nên các địa phương đều quyết tâm, phấn đấu cuối năm 2022 sẽ chi trả tiền bồi thường và năm 2023 sẽ có thể thi công. Theo đó, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP sẽ hoàn thiện từ 15 đến 18 tháng thi công khi có mặt bằng” - ông Phúc nhấn mạnh.

“Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nên các địa phương đều quyết tâm, phấn đấu cuối năm 2022 sẽ chi trả tiền bồi thường và năm 2023 sẽ có thể thi công. Theo đó, ban này sẽ hoàn thiện từ 15 đến 18 tháng thi công khi có mặt bằng” - ông Phúc nhấn mạnh.

Lập lại mốc tiến độ, hoàn thành nhiệm vụ đề ra

Tại buổi giám sát, UBND TP Thủ Đức cho biết đơn vị đã và đang chỉ đạo quyết liệt các phòng ban và đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện dự án. Theo đó, phấn đấu đến quý IV-2022 sẽ giải ngân kinh phí bồi thường tại dự án trọng điểm ở TP Thủ Đức. Dự kiến tới quý II-2023 sẽ bàn giao mặt bằng các dự án trên cho chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.

UBND TP Thủ Đức kiến nghị Sở TN&MT sớm tham mưu quyết định trình UBND TP.HCM phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ dự án. UBND TP Thủ Đức cũng đề nghị Sở GTVT TP khẩn trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án cầu Tăng Long. Đồng thời đề nghị ban này khẩn trương hoàn tất các thủ tục nhằm đảm bảo tiến độ, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ sau khi có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của từng hộ gia đình, cá nhân, tổ chức dự án.

Phát biểu tại buổi giám sát, bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Trưởng ban Đô thị HĐND TP, cho rằng TP Thủ Đức cần báo cáo lại cụ thể mốc tiến độ từng dự án đang triển khai, từ việc chi trả tiền bồi thường đến bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Việc giám sát này sẽ được báo cáo, trình cho HĐND TP vào cuối năm nay.

“Qua giám sát, tôi nhận thấy các đơn vị đã báo cáo rất đầy đủ, chi tiết và nỗ lực đẩy nhanh khối lượng công việc. Tôi đánh giá công tác GPMB luôn có nhiều khó khăn, vướng mắc, theo đó các quận, huyện tiếp tục nỗ lực triển khai. Các đơn vị lập lại mốc tiến độ, lấy đó làm mục tiêu để hoàn thành các công việc đề ra” - bà Nguyễn Thị Thanh Vân đề nghị.•

Tại buổi giám sát, ông Lương Minh Phúc đã thông tin dự án cầu Bưng (nối quận Tân Phú và quận Bình Tân) đã được đẩy nhanh tiến độ và thông xe, từ đó đảm bảo giao thông khu vực. Hiện nay, khu vực này còn hai xí nghiệp chưa thu hồi được mặt bằng để làm nhánh rẽ đường nội bộ khu cầu Bưng. Hiện quận Tân Phú và Sở TN&MT TP chưa thống nhất được phương án tính toán, bồi thường cho hai xí nghiệp này.

Tương tự, đối với dự án kênh Hàng Bàng, hiện quận 6 và chủ đầu tư đang đẩy nhanh thi công theo hình thức cuốn chiếu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới