4 cây cầu ở TP Thủ Đức đang chờ 'hồi sinh'

(PLO)- Sáng 20-10, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng đã đi khảo sát bốn cây cầu trên địa bàn TP Thủ Đức.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng cùng với đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) đã đi khảo sát những cây cầu "dang dở" ở TP Thủ Đức.

Tại đây, lãnh đạo TP Thủ Đức cùng với Ban Giao thông đã gặp gỡ người dân sống hai bên cầu để nắm được tâm tư, nguyện vọng của người dân.

UBND TP Thủ Đức và Ban Giao thông đi khảo sát các dự án đang tạm ngưng thi công ở TP Thủ Đức. Ảnh: CTV.

UBND TP Thủ Đức và Ban Giao thông đi khảo sát các dự án đang tạm ngưng thi công ở TP Thủ Đức. Ảnh: CTV.

Bốn cây cầu đang dang dở ở TP Thủ Đức gồm: Tăng Long, Nam Lý, Ông Nhiêu, Ông Bồn. Các cây cầu đang tạm ngưng thi công nhiều năm nay do vướng giải phóng mặt bằng.

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND TP Thủ Đức đã làm việc cùng Ban Giao thông và UBND các phường có dự án. Lãnh đạo TP Thủ Đức nhận định các dự án bị chậm do vướng mặt bằng, khiến người dân đi lại khó khăn, ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Khu vực cầu Tăng Long thường xuyên ùn ứ. Ảnh: ĐT.

Khu vực cầu Tăng Long thường xuyên ùn ứ. Ảnh: ĐT.

Do đó, các phường cần nhanh chóng xác minh chủ đất, nguồn gốc pháp lý. Từ đó, đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng sớm khởi động lại các dự án như: cầu Tăng Long, cầu Nam Lý, cầu Ông Nhiêu, Ông Bồn... để kịp đáp ứng nhu cầu đi lại, phát triển của người dân.

"Theo đó, UBND TP Thủ Đức sẽ liên tục giám sát, đốc thúc các phường sớm hoàn tất, bàn giao mặt bằng trống cho chủ đầu tư thi công" - ông Hoàng Tùng chia sẻ.

Ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Giao thông, cho biết hiện nay TP Thủ Đức có nhiều dự án chưa thể tiếp tục thi công, do vướng mặt bằng. Nếu địa phương bàn giao mặt bằng thì các dự án như cầu Tăng Long, Nam Lý có thể hoàn thành từ 12-15 tháng.

Theo đó, Ban Giao thông đang rất kỳ vọng UBND TP Thủ Đức bàn giao mặt bằng khu vực cầu Tăng Long, cầu Nam Lý vào tháng 12-2022. Bên cạnh đó, nếu có mặt bằng, Ban Giao thông cũng sẽ nỗ lực hoàn thành dự án cầu Ông Nhiêu trong 12 tháng và cầu Ông Bồn trong 9 tháng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm