Tắc đường sang thị trường Trung Quốc, thanh long rớt giá tận đáy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Ngày 15-3, nguồn tin của PLO cho biết Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của bà Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện phương thức giao nhận xe hàng xuất nhập khẩu tại cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan.

Theo đó, giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức trao đổi với chính quyền thị xã Bằng Tường (Trung Quốc) để thống nhất và tổ chức thực hiện theo hướng đảm bảo thuận lợi nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, hạn chế tối đa phát sinh chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên.

Xe thanh long nằm chờ xuất khẩu ở bãi Bảo Nguyên

Các sở ngành liên quan, UBND huyện Cao Lộc, Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương chủ động phối hợp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện hiệu quả phương thức giao nhận mới đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan.

Như tin đã đưa, từ 26-2 tại cửa khẩu Tân Thanh và từ 1-3 tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đã thực hiện phương thức giao nhận hàng bằng cách "cắt đầu” container tại các bãi xe ở Lạng Sơn. Đây được coi là giải pháp để giải quyết hài hòa lợi ích cả doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam và các nhà nhập khẩu Trung Quốc, trong bối cảnh Trung Quốc áp dụng những biện pháp khắc nghiệt để phòng chống dịch theo quan điểm Zero COVID.

Tuy nhiên, phương thức giao nhận mới này chưa thể giải quyết được hết các khó khăn tại thời điểm này. Bởi chỉ cần thành phố Bằng Tường bên kia biên giới xuất hiện một vài ca F0, là Trung Quốc có thể phong tỏa, gần như dừng tất cả hoạt động để xét nghiệm, truy vết.

Đây có lẽ là nguyên nhân mà ngày 13-3, số lượng hàng thông quan giảm mạnh: xuất được 22 xe (17 xe hoa quả) trong lúc và tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu còn tới 849 xe (trong đó có 739 xe chở mặt hàng hoa quả).

Tình hình xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc khó khăn đã đẩy giá thanh long Bình Thuận xuống đáy chỉ 1.000đ/kg (với giá 10.000đ/kg nông dân mới hòa vốn). Với tình hình thông quan hiện nay, hàng chục ngàn tấn thanh long đang thu hoạch sẽ tiếp tục mất giá, đẩy bà con nông dân vào cảnh điêu đứng.

Mặc dù gần đây rất nhiều cơ quan, hội đoàn liên tục tổ chức hội thảo tìm cách tháo gỡ cho trái thanh long nhưng vẫn loay hoay chưa có một giải pháp sáng sủa nào. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm