Một năm chìm nổi của giá vàng

Đầu giờ sáng ngày 31-12 theo giờ Việt Nam, giá vàng trên thị trường thế giới dao động quanh mức 1.817 USD/ounce, tăng 20 USD/ounce so với phiên giao dịch hôm qua. Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng, giá kim loại quý thế giới hiện tương đương khoảng 50,5 triệu đồng/lượng, tăng gần 600.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.

Giá vàng thế giới tăng mạnh do lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm rời khỏi vùng đỉnh 1 tháng, đồng thời Mỹ cũng vừa ghi nhận số trường hợp Covid-19 cao nhất từ trước đến nay khi biến thể Omicron hoành hành.

Tính chung, trong cả năm nay, chỉ duy nhất một lần giá kim loại quý bật lên trên mốc 1.900 USD/ounce sau đó là chuỗi phiên lao dốc. Có thời điểm, giá vàng thế giới chỉ còn 1.726 USD/ounce, tương đương khoảng 48 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên giao dịch sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng đồng loạt bật tăng sau 4 phiên liên tục lao dốc. Ảnh: T.L

Sau nhiều phiên bán ròng, quỹ đầu tư tín thác vàng SPDR Gold Trust bất ngờ mua vào 2,03 tấn, nâng khối lượng vàng dự trữ của quỹ này lên 975,66 tấn.

Nhìn lại chặng đường cả một năm nay, dường như nhà đầu tư nào ôm vàng gần như lỗ nặng, thế nhưng nhiều chuyên gia kinh tế vẫn tin tưởng giá vàng vào quý 4-2022 sẽ cao hơn mức giá hiện tại do lạm phát trong năm tới sẽ còn tăng cao hơn nữa. Viễn cảnh đó sẽ là tin xấu đối với tài sản giấy như cổ phiếu và trái phiếu, nhưng lại là tin tốt đối với tài sản trú ẩn như vàng.

Mở đầu phiên giao dịch sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng đồng loạt bật tăng sau 4 phiên liên tục lao dốc. Giá vàng SJC được các doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh tăng mạnh từ 150.000 – 250.000 đồng/lượng. Tại Công ty vàng bạc đá quý SJC, giá vàng miếng niêm yết ở mức 60,75 – 61,45 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng/lượng so với cuối giờ chiều qua.

Tại Công ty vàng bạc đá quý PNJ công bố giá mua vào đối với vàng miếng SJC ở mức 60,7 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 61,4 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với giá đóng cửa chiều qua. 

Trong khi đó tại hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng Mi Hồng đã đẩy giá mua vào lên 61 triệu đồng/lượng tăng 200.000 đồng/lượng và giá bán ra hiện ở mức 61,45 triệu đồng/lượng, tăng 250.000 đồng/lượng so với chốt phiên chiều qua. Chênh lệch giữa giá mua vào bán ra tại đây rút xuống còn 450.000 đồng/lượng, thấp hơn khá nhiều so với một số doanh nghiệp hiện vẫn đang duy trì quanh mức 650.000 – 700.000 đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và giá vàng thế giới hiện chỉ còn khoảng 11 triệu đồng/lượng thu hẹp đáng kể so với vài tuần trước, khi mà độ vênh này luôn giữ vững từ 11,5 – 12 triệu đồng/lượng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Tăng tốc cùng doanh nghiệp SME, HDBank được The Asian Banker vinh danh dịch vụ tài chính số tốt nhất

Tăng tốc cùng doanh nghiệp SME, HDBank được The Asian Banker vinh danh dịch vụ tài chính số tốt nhất

(PLO)- Trong bối cảnh khu vực kinh tế tư nhân - mà nòng cốt là doanh nghiệp SME - được xác định là động lực quan trọng nhất cho tăng trưởng kinh tế quốc gia, các mô hình ngân hàng số đồng hành toàn diện trở thành trợ lực cần thiết để SME bứt tốc. Khẳng định hiệu quả trong hướng đồng hành này, HDBank vừa được The Asian Banker vinh danh là “Ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính số tốt nhất cho SME tại Việt Nam”.

Báo cáo tài chính 2024: Tài chính Mirae Asset khởi sắc

Báo cáo tài chính 2024: Tài chính Mirae Asset khởi sắc

(PLO)- Báo cáo tài chính 2024 thể hiện nhiều tín hiệu phục hồi ấn tượng cho thấy Tài chính Mirae Asset đã vượt qua giai đoạn thử thách và đang dần lấy lại “phong độ” tăng trưởng. Riêng trong quý IV-2024, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 173 tỷ đồng, tăng 429% so với cùng kỳ năm trước.

Nam A Bank tăng vốn điều lệ hơn 18.000 tỉ đồng, phát hành 2.000 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi

Nam A Bank tăng vốn điều lệ hơn 18.000 tỉ đồng, phát hành 2.000 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi

(PLO)- Ngày 28-3, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB: HOSE) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025. Đại hội đã thông qua các quyết sách quan trọng như: mục tiêu lợi nhuận 5.000 tỷ đồng, tiếp tục chia cổ tức 25%, tăng vốn điều lệ lên hơn 18.000 tỷ đồng, phát hành trái phiếu chuyển đổi tối đa 2.000 tỷ đồng, mở rộng mạng lưới ra nước ngoài…

Thống đốc: Ngành ngân hàng cũng rất muốn giảm lãi suất

Thống đốc: Ngành ngân hàng cũng rất muốn giảm lãi suất

(PLO)- Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đề nghị Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước khu vực 14 tổng hợp, nắm bắt các vướng mắc của doanh nghiệp và người dân một cách thường xuyên, liên tục để kịp thời tháo gỡ, giúp người dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn.

Công nghệ Blockchain đã thay đổi TCBS thế nào?

Công nghệ Blockchain đã thay đổi TCBS thế nào?

(PLO)- Phát triển công nghệ là một trong những mũi nhọn của TCBS. Điều này thể hiện qua định hướng “WealthTech” của công ty, trong đó “Tech” có thể hiểu là áp dụng công nghệ vào phục vụ khách hàng và hoạt động kinh doanh.