Nhà đầu tư vàng miếng đang bỏ túi 5 triệu đồng/lượng

Tính chung giá vàng thế giới tăng khoảng 1,2 triệu đồng/lượng sau ba phiên tăng giá liên tiếp, kể từ thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo có thể kết thúc chương trình mua tài sản vào tháng 3-2022.

Đầu giờ chiều nay (17-12), giá vàng thế giới dao động quanh mức 1.808 USD/ounce, tăng khoảng 8 USD/ounce so với chốt phiên hôm qua. Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 50 triệu đồng/lượng.

Hôm nay là phiên thứ 3 liên tiếp giá vàng thế giới giữ sắc xanh, tính chung sau 3 phiên điều chỉnh tăng hiện mỗi lượng vàng thế giới quy đổi tăng khoảng 1,2 triệu đồng/lượng, tương đương với mức tăng 45 USD/ounce.

Như vậy, sau cuộc họp chính sách cuối cùng của năm 2021 vừa kết thúc vào ngày 15-12, Fed cho biết có thể sẽ sớm kết thúc chương trình mua tài sản vào tháng 3-2022 bằng cách tăng gấp đôi tốc độ giảm mua trái phiếu.

Đồng thời cơ quan này giữ nguyên lãi suất cơ sở nhưng có thể sẽ có ba lần tăng lãi suất cơ sở trong năm 2022. Thời điểm tăng lãi suất chưa xác định bởi còn tùy thuộc vào thị trường lao động và mức độ lạm phát.

Fed dự báo lạm phát có thể ở mức 2,6% vào cuối năm sau, cao hơn mức dự báo 2,2% hồi tháng 9, tỉ lệ thất nghiệp được dự báo sẽ giảm xuống mức 3,5%.

Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC cũng ghi nhận phiên tăng giá thứ 3 liên tiếp nhưng mức tăng không đáng kể, chỉ khoảng 300.000 đồng/lượng. Hiện giá vàng SJC được các doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết giá mua vào ở mức 61,05 triệu đồng/lượng và 61,75 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Như vậy tính từ đầu năm đến nay, giá vàng SJC tăng khoảng 5 triệu đồng/lượng, tương đương thu về mức lợi nhuận khoảng 5%/năm. Trong khi đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng tại một số ngân hàng thương mại đang phổ biến quanh ngưỡng 5,2 – 5,6%/năm.

Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến nay trên thị trường thế giới giá kim loại quý giảm khoảng 150 USD/ounce, tương đương "bốc hơi" hơn 4 triệu đồng/lượng.

Còn nếu tính từ đầu tháng 12 đến nay, giá vàng thế giới tăng khoảng 30 USD/ounce và được giới đầu tư dự báo vẫn đang trong xu hướng tăng.

Thế nhưng, quỹ đầu tư tín thác vàng lớn nhất thế giới – SPDR Gold Trust không mua vào bất cứ một miếng vàng nào mà bán ròng tới 15,15 tấn, hạ khối lượng vàng dự trữ của quỹ này xuống mức 977,7 tấn vàng.

Giá vàng SJC tăng sốc, cán mốc 60 triệu/lượng
Giá vàng SJC tăng sốc, cán mốc 60 triệu/lượng
(PLO)- Chốt phiên giao dịch chiều 11-11 giá vàng SJC chính thức cán mốc 60 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với phiên hôm trước, ở chiều mua vào cũng niêm yết ở mức 59,3 triệu đồng/lượng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm