Tây Ninh: Phát triển kinh tế luôn đảm bảo quốc phòng - an ninh

Chiều 16-10, sau khi bế mạc Đại hội, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh thông tin về kết quả Đại hội. Ảnh: LÊ ÁNH

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh cho biết, sau 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, hiệu quả, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh đã thành công tốt đẹp.

Theo ông Tâm, các đại biểu tham dự Đại hội đã thống nhất 100% mục tiêu chung là: “Đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế và GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Đến năm 2030, trở thành địa phương phát triển khá của Vùng Đông Nam Bộ và cả nước”.

Đại hội cũng nhất trí với 17 nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực. Trong đó, có 4 đột phá về phát triển kinh tế là: Đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Đột phá về phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đột phá về phát triển du lịch. Đột phá về phát triển nguồn nhân lực gắn với cải cách hành chính và ứng công nghệ thông tin.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh trả lời câu hỏi của các phóng viên. Ảnh: LÊ ÁNH

Trả lời câu hỏi của PLO, về việc Tây Ninh sẽ phát triển hệ thống giao thông như thế nào để phát triển kinh tế? Việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp, du lịch và nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng-an ninh được thực hiện như thế nào?

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Muốn phát triển kinh tế thì hệ thống giao thông phải đi đầu. Tây Ninh đang đẩy mạnh xây dựng, mở rộng các tuyến đường kết nối với Bình Dương, Bình Phước và Long An.

Ngoài ra, nhiệm vụ quan trọng là phối hợp với TP HCM hiện thực hóa đường Cao Tốc TP HCM-Mộc Bài. Đây là con đường huyết mạch kết nối nền kinh tế, kích thích sự phát triển của Tây Ninh.

Các đại biểu thống nhất cao với báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: BTC

“Tuyến đường hình thành sẽ tạo điều kiện phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất dọc tuyến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đặc biệt, là khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài. Tạo điều kiện cho Tây Ninh có điều kiện bứt phá trong phát triển kinh tế”, ông Ngọc nhấn mạnh.

Ông Ngọc cũng cho biết, Tây Ninh luôn thực hiện nhiệm vụ kép là đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng-an ninh.

“Tây Ninh luôn đưa nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng-an ninh lên hàng đầu. Trong việc đầu tư và phát triển các dự án, Tây Ninh luôn chú trọng vấn đề đảm bảo quốc phòng-an ninh gắn với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân dọc tuyến biên giới” ông Ngọc cho biết thêm.

 

Ông Nguyễn Thành Tâm tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh

Trước đó, Đại hội đã ra mắt 47 người trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025), 15 người trúng cử vào Ban thường vụ Tỉnh ủy, 10 người trúng cử vào Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và 17 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (1 đại biểu dự khuyết)

Ông Nguyễn Thành Tâm (sinh năm 1974) tái đắc cử chức danh Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh; ông Nguyễn Thanh Ngọc (sinh năm 1969), Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Phạm Hùng Thái (1970), Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy, trúng cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI.

Tây Ninh: Phát triển kinh tế luôn đảm bảo quốc phòng - an ninh ảnh 4

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm