Thái Lan: Cấm bia rượu để chống dịch COVID-19

Lệnh cấm này là một trong những nỗ lực của Thái Lan nhằm ngăn chặn sự lan truyền của dịch bệnh COVID-19, mà theo thống kê có thể ảnh hưởng đến 16 triệu người trong tổng số 69 triệu dân Thái Lan.
"Chúng tôi yêu cầu mọi người hợp tác để giành quyền kiểm soát trước dịch bệnh" - ông Pongsakorn Kwanmuang, người phát ngôn của chính quyền TP Bangkok, nói.
Thực tế, nhiều tỉnh của Thái Lan đã thực thi lệnh cấm rượu bia trước khi thủ đô của Thái có quyết định trên. Đặc biệt, ở một đất nước với các tín đồ Phật giáo chiếm đa số thì trước khi có dịch bệnh, việc bán rượu bia được quy định khá chặt chẽ chỉ được bán trong một số giờ cố định.
Trước đó, Thái Lan cũng đã thực thi lệnh cấm xuất khẩu trứng trong vòng 1 tháng để dành nguồn cung cho thị trường nội địa.
Theo thống kê của Bloomberg Intelligence, Tập đoàn Thaibev có nhiều thương hiệu mạnh trong lĩnh vực thức uống có cồn đang nắm giữ 80% thị phần nội địa Thái Lan.
Bangkok Post

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm