Thái Lan mua ba tầu ngầm Trung Quốc

Được biết, đa số thành viên trong Hội đồng xét duyệt đã bỏ phiếu ủng hộ mua 3 tàu ngầm Trung Quốc, nói rằng việc mua này rất "đáng đồng tiền". Những thành viên lại còn lại chia thành hai nhóm, một ủng hộ việc mua tàu từ Đức và một mua lại từ Hàn Quốc. Hải quân nước này cho hay họ cũng nhận được đề nghị từ Nga, Thụy Điển và Pháp.

Theo nguồn tin trên, Trung Quốc đã qua mặt các đối thủ khác do tàu ngầm của Trung Quốc được trang bị vũ khí và công nghệ vượt trội hơn. Hơn nữa, thời gian dưới nước của tàu ngầm Trung Quốc khá lâu so với tàu ngầm của các đối thủ.

Một tàu hải quân Trung Quốc (Ảnh: Reuters)

Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan ông Prawit Wongsuwon ủng hộ dự án tàu ngầm, vì theo ông nói mối đe dọa lãnh thổ và số lượng các sứ mệnh hàng hải ngày càng tăng lên. Ông cho biết nhiều quốc gia láng giềng của Thái Lan cũng đang trang bị tàu ngầm.
Một nguồn tin hải quân dẫn lời ông Prawit nói rằng nếu các tàu ngầm này không được mua bởi chính phủ hiện nay thì lực lượng hải quân có thể sẽ không có cơ hội để sở hữu chúng lần nữa.
Được biết trong năm 2011, hải quân Thái Lan đã xem xét việc mua 6 tàu ngầm do Đức chế tạo với chi phí 7,7 tỷ baht. Tuy nhiên, dự án này đã bị bà Yingluck Shinawatra và chính phủ bác bỏ.
Dự án tàu ngầm chỉ bắt đầu "hồi sinh" sau cuộc đảo chính quân sự ngày 22-05 năm ngoái tại nước này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm